MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sang tuần, đoàn mô tô Harley "khoe mẽ" sẽ đến công an làm việc

17-12-2023 - 11:39 AM | Xã hội

Nhiều chuyên gia nhận xét hành vi của đoàn mô tô Harley là cố tình "khoe mẽ" hoặc không tôn trọng pháp luật.

Ngày 17-12, một nguồn tin CSGT TP HCM cho biết đã xác định được đoàn mô tô Harley chạy vào làn ô tô trên cầu Bình Lợi, đường Phạm Văn Đồng - đoạn giao TP Thủ Đức và quận Bình Thạnh.

đoàn mô tô

Nhóm mô tô Harley chạy trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh.

Sang tuần sau, nhóm mô tô Harley sẽ đến Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT TP HCM làm việc.

"Hiện nhóm người trong đoàn mô tô đang đi Nha Trang nên chưa thể đến làm việc" - một nguồn tin cho biết.

Công an xác định đoàn mô tô Harley phục vụ đám cưới và rước dâu từ TP Thủ Đức về quận 11. Đến cầu Bình Lợi, họ chạy vào làn ô tô.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 7 giờ 50 sáng 10-12. Đoàn mô tô khoảng 10 chiếc chạy trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng TP Thủ Đức đi quận Bình Thạnh.

Đoàn mô tô không đi đúng làn quy định mà chạy ở làn ô tô. Các tài xế điều khiển mô tô đi hai hàng, nối nhau khiến nhiều người bất an.

Người đi đường sau đó đã chụp lại hình ảnh đoàn mô tô rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Đường Phạm Văn Đồng đã cấm xe hai bánh chạy ở làn ô tô trong khung giờ từ 9 - 16 giờ và từ 20 đến 6 giờ sáng hôm sau. Riêng cầu Bình Lợi thì cấm xe hai bánh đi vào làn ô tô 24/24h.

mô tô

Hành động của đoàn mô tô Harley gây bức xúc dư luận.

Cố tình "khoe mẽ"

Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần), Luật Giao thông đường bộ đã quy định làn đường cụ thể cho các phương tiện để đảm bảo việc lưu thông hiệu quả và an toàn.

Các chủ phương tiện có hành vi lấn làn đường gây ra ùn tắc giao thông và có thể xảy ra rất nhiều rủi ro cho bản thân, người đi chung xe và cả những phương tiện xung quanh.

Đoàn mô tô Harley chạy vào làn ô tô trên cầu Bình Lợi không thể nói không biết hành vi của mình là sai trái. Nói thẳng là họ cố tình đi vào làn ô tô nhằm "khoe mẽ" hoặc không tôn trọng pháp luật.

"Lỗi sai làn theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì xử phạt vi phạm hành chính từ 400.000 – 600.000 đồng. Số tiền trên chẳng đáng là bao với những người đủ sức mua mô tô từ vài trăm triệu đến 2 tỉ đồng nên họ xem nhẹ" - luật sư nêu khả năng.

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo cho rằng cơ quan chức năng cần xem xét, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

"Gần đây, liên tiếp những người đi mô tô hạng sang làm quấy, làm càn. Không thể để họ mặc nhiên bởi những hành động xem thường luật như thế, cần có hướng xử lý mạnh bạo hơn" - luật sư Trần Thị Thanh Thảo đề xuất.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên