MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu ngân hàng phá kỷ lục, đạt lợi nhuận cao nhất mọi thời đại

01-09-2023 - 17:15 PM | Tài chính quốc tế

Siêu ngân hàng phá kỷ lục, đạt lợi nhuận cao nhất mọi thời đại

Trước đó, kỷ lục lợi nhuận quý trong nhóm các ngân hàng Mỹ và châu Âu thuộc về JPMorgan Chase, đạt 14,3 tỷ USD trong quý I/2021.

Ngân hàng UBS vừa công bố đạt mức lợi nhuận trước thuế lên tới 29 tỷ USD trong quý II – con số cao nhất từ trước đến nay đối với 1 ngân hàng.

Tuy nhiên, con số này lại là kết quả của việc mua lại ngân hàng Credit Cruisse, thương vụ đã hoàn tất trong tháng 6 vừa qua. Theo đó, nguyên nhân là do sự khác biệt về kế toán giữa mức giá 3,8 tỷ USD mà UBS chi trả để thâu tóm Credit Suisse và giá trị trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng bị thâu tóm.

Đối với ngân hàng sau sáp nhập, lợi nhuận quý đầu tiên đạt 1,1 tỷ USD. UBS hút được dòng tiền ròng mới 16 tỷ USD trong quý, trong khi dòng tiền chảy ra khỏi CS đã chậm lại nhưng vẫn ở mức cao 44,4 tỷ USD.

Trước đó, kỷ lục lợi nhuận quý trong nhóm các ngân hàng Mỹ và châu Âu thuộc về JPMorgan Chase, đạt 14,3 tỷ USD trong quý I/2021.

Hôm qua UBS cũng đưa ra kế hoạch cho các bước tiếp theo để hoàn tất vụ sáp nhập. Khoảng 3.000 việc làm tại Thụy Sĩ sẽ bị cắt giảm trong nỗ lực giảm 10 tỷ USD chi phí.

CEO của UBS, ông Sergio Ermotti, đang triển khai những bước tiếp theo của một trong những thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính toàn cầu. UBS phải cân bằng giữa những cơ hội từ khối tài sản khổng lồ (hiện đã phình to lên hơn 5.000 tỷ USD) ở mảng quản lý tài sản với những rủi ro xuất phát từ mô hình kinh doanh đã thất bại của CS. Hồi tháng 3, thương vụ này đã được chốt lại 1 cách chóng vánh để ngăn chặn sự sụp đổ trên toàn hệ thống sau khi các khách hàng mất hết niềm tin vào định chế tài chính 167 năm tuổi.

Chí ít là cho đến thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư và khách hàng của cả hai bên đang cảm thấy yên tâm. Cổ phiếu của UBS tăng hơn 30% kể từ đầu năm đến nay, đạt đỉnh cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008.

Hôm qua ông Ermotti cũng thông báo sẽ cắt giảm 1.000 nhân sự ở Thụy Sĩ do sự trùng lặp. Sau sáp nhập, số nhân viên của UBS đã tăng vọt lên 120.000 người. Ngân hàng có kế hoạch cắt giảm khoảng 30% trong số này.

Mảng ngân hàng đầu tư của CS sẽ bị cắt giảm 2/3, trong đó gần như toàn bộ hoạt động tự doanh sẽ bị xóa sổ.

Tham khảo Bloomberg

Mộc Thảo

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên