MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2015

Doanh nhân Việt nhìn từ mức lương 100 triệu đồng “câu” sếp của CTCK tầm trung

Doanh nhân Việt nhìn từ mức lương 100 triệu đồng “câu” sếp của CTCK tầm trung

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sẵn sàng trả mức lương trên 100 triệu đồng để "câu" sếp doanh nghiệp khác. Vì sao lại vậy?

CEO ngân hàng SCB: Mỗi ngày trôi qua, cơ hội mới lại tới

CEO ngân hàng SCB: Mỗi ngày trôi qua, cơ hội mới lại tới

Sau mỗi ngày làm việc vất vả, ông Võ Tấn Hoàng Văn luôn tự động viên mình trong tình hình khó khăn chung của hệ thống ngân hàng, mỗi người lãnh đạo đều phải cống hiến và nỗ lực nhiều hơn.

Doanh nhân Việt đang tư duy gì trong hội nhập?

Doanh nhân Việt đang tư duy gì trong hội nhập?

Tư duy cho một thị trường 90 triệu dân, hay có chiến lược cho một thị trường toàn cầu với hàng tỷ khách hàng? Dù bước ra biển lớn hay “bơi” trong ao làng, thì điều quan trọng nhất với Doanh nhân vẫn là chữ “Tài” và “Tâm”.

Chuyện hãng nước mắm mời cổ đông nhận lại vốn sau 70 năm

Chuyện hãng nước mắm mời cổ đông nhận lại vốn sau 70 năm

Năm 1976, gia đình ông Dương Trung Quốc nhận được bức thư của công ty nước mắm Liên Thành...

CEO HVG: Cơ hội chỉ đến với những người dám nghĩ, dám làm

CEO HVG: Cơ hội chỉ đến với những người dám nghĩ, dám làm

Theo quan điểm của ông Dương Ngọc Minh, trong làm ăn kinh doanh tất cả nên gói gọn trong từ “cơ hội”. Ai biết nắm bắt cơ hội sẽ thắng, tất nhiên cơ hội chỉ giành cho những người dám nghĩ, dám làm mà thôi.

Gặp “ông trùm” chứng khoán Việt

Gặp “ông trùm” chứng khoán Việt

Sáng chớm thu, trong tiết se lạnh của Hà Nội, chúng tôi gặp lại và trò chuyện với Chủ tịch HÐQT kiêm CEO công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) Nguyễn Duy Hưng, người vốn được báo giới không ngần ngại đặt tên “Ông trùm” chứng khoán Việt.

Trưởng Ban Kinh tế TW: Không nên phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ

Trưởng Ban Kinh tế TW: Không nên phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ

“Không nên phân biệt doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước; cũng không nên phân biệt doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ mà quan trọng là dòng máu Việt phải chảy trong doanh nghiệp Việt. Nói về điều này, tôi rất thích ý mà Anh Trương Đình Tuyển từng ví và gọi họ là Doanh nghiệp Dân tộc..”, ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư nhấn mạnh.

Sếp ngân hàng và những cái nhất

Sếp ngân hàng và những cái nhất

Vốn dĩ làm trong ngành tài chính ngân hàng - nghề vẫn được gọi vui là "nghề buôn tiền", từ vị trí thấp nhất cho đến vị trí cao nhất đều được đánh giá là vô cùng áp lực và rủi ro.

Trở lên trên