MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần 03–09/9/2012: “Sóng” trên thị trường vàng và “nóng” vấn đề sở hữu chéo

09-09-2012 - 17:49 PM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường vừa trải qua một tuần có nhiều biến động nhưng trong đó trọng tâm nhất vẫn là giá vàng, vấn đề sở hữu chéo và thâu tóm ngân hàng.

Giá vàng đắt nhất 10 tháng

Giá vàng biến động mạnh trong 3 ngày cuối tuần, biên độ từ 600 – 900 nghìn đồng/lượng mỗi phiên và giá chạm mức cao nhất 10 tháng tại 46,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách với vàng thế giới được neo ở mức cao, từ 2,5 – 3 triệu đồng/lượng.

nhiều nguyên nhân được đưa ra giải thích cho hiện tượng này như theo giá thế giới, nguồn cung khan hiếm và vấn đề thanh khoản ngân hàng. Trong đó, yếu tố thanh khoản được chú ý hơn cả và được cho là yếu tố chính tạo ra “con sóng” trên thị trường này. 

Giữa lúc giá vàng tăng mạnh, các nhà băng lại đồng loạt nâng lãi suất huy động vàng, từ mức 0,5 – 0,8%/năm trước đó lên tới 1,4 – 1,6%/năm.

Chính phủ: Không có “vùng cấm” trong tội phạm ngân hàng

Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho biết bất kỳ ai vi phạm về thâu tóm ngân hàng cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh và không có "vùng cấm" nào.

Ông Đam đồng thời khẳng định nếu thời gian tới có cá nhân hay tổ chức nào vi phạm mà bị cơ quan công an bắt giữ như trường hợp của ông Kiên vừa qua thì việc tuyên truyền tránh gây xáo động trong nhân dân sẽ được làm tốt hơn, dù là trong thời gian ngắn cũng sẽ không để như hiện tượng xảy ra ở ACB thời gian qua.

Còn nhớ, tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày 22/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng BCĐ và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng BCĐ, Thủ tướng cũng đã yêu cầu điều tra xử lý nghiêm minh tội phạm ngân hàng, bất kể đó là ai.

Việt Nam không vay tiền của IMF để giải quyết nợ xấu

Trên một số trang mạng và báo điện tử xuất hiện thông tin Việt Nam có thể phải vay tiền của IMF để giải quyết nợ xấu.

Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng ngay sau đó lên tiếng bác bỏ tin đồn này khi cho biết bối cảnh kinh tế vĩ mô Việt Nam đang ổn định và thực tế từ trước tới nay IMF và Chính phủ Việt Nam chưa từng bàn tới hoặc có ý định thảo luận về kế hoạch IMF cấp tín dụng cho Việt Nam.

Sở hữu chéo và thâu tóm ngân hàng

Vấn đề sở hữu chéo trong ngân hàng trở thành chủ đề nóng hổi sau khi Ủy ban Kinh tế Quốc hội công bố báo cáo kinh tế vĩ mô 2012. Trong báo cáo này, Ủy ban cho biết vấn đề sở hữu chéo giữa các TCTD ở Việt Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn dựa trên quan hệ thay vì hiệu quả sử dụng.

Báo cáo cũng chỉ ra hiện có khoảng 40 doanh nghiệp nhà nước và cá nhân sở hữu trên 5% cổ phần tại các ngân hàng, trong đó ông Đặng Thành Tâm được xem là một ví dụ điển hình về sở hữu chéo với Ngân hàng Nam Việt (Navibank) và Ngân hàng Phương Tây (Western Bank).

Vấn đề thâu tóm ngân hàng cũng được đưa ra bàn luận sôi nổi với trọng tâm là Sacombank. Có nhiều câu hỏi đặt ra về quá trình thâu tóm âm thầm tại nhà băng này như những ai thực sự đứng sau vụ thâu tóm và tiền đâu để thâu tóm? Câu trả lời vẫn đang chờ NHNN công bố công khai như cam kết của thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tại phiên điều trần hôm 21/8.

Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên