MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VAMC có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

16-05-2014 - 16:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của VAMC từ ngày 15/5/2014.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình vừa có Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 14/5/2014 bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của VAMC từ ngày 15/5/2014.

Trước đó, vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên của VAMC do Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình nắm giữ.

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên VAMC – Tiến sỹ kinh tế Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1960, tại Hà Nội. Năm 1983, ông tốt nghiệp Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng) và vào công tác tại Viện Năng lượng thuộc Bộ Điện lực. Hai năm sau, ông bắt đầu hoạt động trong ngành ngành tài chính, ngân hàng, với vị trí Phó giám đốc Chi nhánh Chèm thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) huyện Từ Liêm.

Từ năm 1988, ông Hùng bắt đầu làm việc tại phòng kinh doanh Agribank chi nhánh Hà Nội và bó gắn với nơi này 20 năm. Năm 1991, ông được bổ nhiệm làm Phó phòng kinh doanh. Năm 1994, ông giữ chức trưởng phòng. Tháng 9/1999, ông Hùng được đề bạt làm phó giám đốc. Từ tháng 4/2001 ông là Bí thư Đảng ủy.

Cuối năm 2008, ông Hùng chuyển lên trụ sở chính của Agribank làm việc với chức danh Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC được đánh giá là một bước tiến của Việt Nam trong việc xử lý nợ xấu. Tại buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, khối lượng công việc mà VAMC phải triển khai trong thời gian tới là rất lớn, do đó VAMC phải xây dựng kế hoạch và biện pháp thực thi hiệu quả. VAMC cần sự phối hợp đồng bộ với các đơn vị của NHNN và các bộ ngành để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động của VAMC, triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức…

Mỹ Chi

trangntm

SBV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên