MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple có quý tăng trưởng ấn tượng nhờ thị trường Trung Quốc

28-04-2015 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

Doanh số iPhone bán ra ở Trung Quốc đại lục lần đầu tiên vượt qua thị trường Mỹ mà nguyên nhân chính là do kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Nhu cầu khổng lồ đối với những chiếc điện thoại iPhone của Apple ở thị trường Trung Quốc giúp lợi nhuận trong 3 tháng kết thúc vào tháng 3 của hãng vừa qua tăng trưởng tới 33%.

Theo báo cáo vừa được Apple công bố hôm qua (27/4), thu nhập ròng trong quý trước đạt 13,6 tỷ USD, tương đương 2,33 USD/cổ phiếu. Doanh thu của hãng cũng tăng trưởng 27%, lên 58 tỷ USD. Doanh số iPhone bán ra ở Trung Quốc đại lục lần đầu tiên vượt qua thị trường Mỹ mà nguyên nhân chính là do kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Số iPhone bán ra trong quý trước tăng trưởng tới 40%, lên 61,2 triệu chiếc, vượt mức dự báo 58,1 triệu chiếc được đưa ra trước đó. Tổng doanh thu từ thị trường Trung Quốc đại lục tăng trưởng 71%, lên 16,8 triệu chiếc.

Nhờ nhu cầu đối với iPhone 6 và 6 Plus bùng nổ, Apple đang hướng tới năm có lợi nhuận tăng trưởng tốt nhất kể từ 2012. Điều này phản ánh nhu cầu rất lớn đối với các điện thoại thông minh có màn hình lớn hơn và cũng thể hiện sự lạc quan đối với đồng hồ thông minh Apple Watch – sản phẩm mới đầu tiên của Apple dưới thời đại Tim Cook.

“Mọi thứ đang tiến triển rất tốt ở thị trường Trung Quốc và chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư lớn vào thị trường này”, Giám đốc tài chính Luca Maestri chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết thị trường Trung Quốc tăng trưởng tốt hơn hầu hết các phần khác trên thế giới.

Apple dự báo doanh thu quý III sẽ tăng từ mức 37,4 tỷ USD của 1 năm trước lên 46 – 48 tỷ USD.

Kể từ đầu năm đến nay, niềm lạc quan về các sản phẩm mới (trong đó có Apple Watch) đã giúp cổ phiếu Apple liên tiếp lập kỷ lục. Giá trị vốn hóa của Apple đã tăng lên mức hơn 772 tỷ USD, giúp Apple trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Một điểm sáng khác của Apple là doanh số Mac bán ra trong quý trước. Chỉ số này đã tăng trưởng 10%, lên 4,56 triệu chiếc.

Trong quý trước, lượng tiền mặt và các tài sản có tính thanh khoản tương đương của Apple tăng lên mức 193,5 tỷ USD. Apple đã huy động được hơn 40 tỷ USD nợ trong gần 2 năm qua, giúp tài trợ cho các kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ và trả cổ tức. Điều này giúp Apple đem lại nhiều tiền hơn cho nhà đầu tư đồng thời không vi phạm luật thuế ở Mỹ đối với lợi nhuận ở nước ngoài.

>>> Những so sánh thú vị về con số 18 tỷ USD lợi nhuận của Apple

Thanh Thanh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên