MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại diện Mỹ bác bỏ ý tưởng đàm phán lại TPP

22-10-2015 - 09:37 AM | Tài chính quốc tế

Vụ Thương mại đa biên (Bộ Công thương) ngày 21/10 dẫn lại tin của Cơ quan Thương mại Hoa Kỳ cho biết, Đại diện Thương mại của nước này là ông Michael Froman bác bỏ ý tưởng đàm phán lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa kết thúc gần đây do bị cho rằng có các thiếu sót cần được khắc phục.

Tuy nhiên, liên quan tới việc các hiệp định thương mại trước đây không đạt được tác động như kì vọng do các nước đối tác không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, ông Froman cho biết, Nhà Trắng đang xây dựng một chương trình thực thi quyết liệt đối với Hiệp định TPP. Ông Froman cho biết, thỏa thuận đạt được tại Atlanta vào đầu tháng này sẽ được đưa lên Quốc hội phê duyệt.

TPP liên quan đến 11 quốc gia đối tác thay vì chỉ một hoặc hai nên “mọi vấn đề đều liên quan đến nhau và quyền lợi các nước tham gia đàm phán cũng được gắn liền với nhau”. Điều này đồng nghĩa với việc “đây không phải là một thỏa thuận mà ta có thể mở lại một vấn đề hoặc đàm phán lại một nội dung”…

Theo Nam Phương

Công an nhân dân

Trở lên trên