MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

George Soros: "Thị trường giống như khủng hoảng 2008, nhà đầu tư phải rất thận trọng"

07-01-2016 - 15:37 PM | Tài chính quốc tế

“Trung Quốc có một rắc rối lớn. Tôi sẽ nói rằng rắc rối này gây ra khủng hoảng. Khi nhìn vào thị trường tài chính ở thời điểm hiện tại, tôi nhìn thấy một thách thức nghiêm trọng khiến tôi nhớ lại khủng hoảng 2008”.

Các thị trường trên toàn cầu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng và nhà đầu tư nên hết sức thận trọng, tỷ phú George Soros vừa đưa ra nhận định này tại một diễn đàn kinh tế ở Sri Lanka.

Trung Quốc đang cố gắng tìm ra một mô hình tăng trưởng mới và động thái phá giá của nước này đang khiến những rắc rối lây lan ra các nước khác trên toàn thế giới, Soros nói. Ông cũng cho rằng quay trở lại lãi suất dương thực sự là một thách thức đối với các nước phát triển và không quên bổ sung thêm rằng môi trường hiện tại có nhiều nét tương đồng so với thời điểm 2008.

Thị trường tiền tệ, cổ phiếu và hàng hóa thế giới đang trải qua tuần giao dịch đầu tiên của năm 2016 với quá nhiều biến động. Đồng nhân dân tệ liên tục giảm giá tăng thêm đáng kể nỗi lo ngại về sức khỏe của kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh nước này tiến hành quá trình chuyển đổi từ dựa vào đầu tư và sản xuất sang dựa vào tiêu dùng và dịch vụ.

Mới chỉ trải qua gần 4 phiên giao dịch, gần 2.500 tỷ USD giá trị vốn hóa đã bị thổi bay khỏi chứng khoán toàn cầu. Phiên sáng nay, thị trường châu Á chìm sâu vào sắc đỏ sau khi chứng khoán Trung Quốc tạm ngừng giao dịch ngay sau khi vừa mở cửa.

“Trung Quốc có một rắc rối lớn. Tôi sẽ nói rằng rắc rối này gây ra khủng hoảng. Khi nhìn vào thị trường tài chính ở thời điểm hiện tại, tôi nhìn thấy một thách thức nghiêm trọng khiến tôi nhớ lại khủng hoảng 2008”.

Soros là ông trùm đang điều hành quỹ đầu cơ có lợi suất trung bình 20% mỗi năm trong giai đoạn 1969 – 2011 và có tổng tài sản trị giá khoảng 27,3 tỷ USD. Ông bắt đầu sự nghiệp ở thành phố New York từ những năm 1950 và trở nên nổi tiếng vì đã thu được 1 tỷ USD nhờ đặt cược NHTW Anh sẽ buộc phải phá giá đồng bảng năm 1992.

Mức độ biến động của thị trường đang lên đến đỉnh điểm. Chỉ số Chicago Board Options Exchange Volatility Index (hay còn gọi là chỉ số VIX) đo độ biến động của TTCK Mỹ, đã tăng 13%. Chỉ số tương tự của chứng khoán Nhật Bản cũng đã tăng 43%.

Trung Quốc đã cam kết đến năm 2020 sẽ tăng tính tự do chuyển đổi của nhân dân tệ và dần dần dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát vốn. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn tiếp tục tỏ ra yếu ớt bất chấp NHTW Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục và bơm hàng trăm tỷ USD vào nền kinh tế.

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên