MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu khiến chứng khoán châu Á lao dốc mạnh

03-02-2016 - 09:04 AM | Tài chính quốc tế

Các thị trường tài chính châu Á tiếp tục có một phiên giảm điểm mạnh với cổ phiếu và các loại tiền tệ sụt giảm. Giá dầu quay trở lại với đà giảm điểm khiến tâm lý lo lắng bao trùm.

TTCK Nhật Bản giảm mạnh nhất trong gần 2 tuần, chứng khoán Australia cũng giảm điểm trong khi các nhóm khai mỏ và tiêu dùng dẫn đầu đà lao dốc. Đồng ringgit của Malaysia dẫn đầu đà giảm giá của các loại tiền tệ châu Á.

Dầu thô đã xóa sạch đợt hồi phục của tuần trước sau khi các chuyên gia phân tích năng lượng đưa ra dự báo lượng tồn kho sẽ tăng trở lại vì nguồn cung dư thừa trong khi các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt không sẵn sàng cắt giảm sản lượng.

Dầu ngọt nhẹ WTI giảm 1,25, xuống còn 29.53 USD/thùng. Dầu thô biển Bắc cũng giảm 1%, xuống còn 32,29 USD/thùng/

Một loạt tập đoàn dầu khí vừa công bố kết quả kinh doanh u ám. Exxon Mobil báo cáo mức sụt giảm lợi nhuận lớn nhất trong hơn 1 thập kỷ, trong khi BP công bố lợi nhuận quý IV sụt giảm tới 91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phiên sáng nay (3/2), chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,7% và đã giảm ngày thứ hai liên tiếp. Chỉ số Topix của chứng khoán Nhật Bản giảm 3,1%, với cổ phiếu của Nomura dẫn đầu đà giảm của nhóm tài chính sau khi ngân hàng này công bố lợi nhuận sụt giảm tới 49%.

Kết thúc phiên hôm qua chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng đã có một phiên giảm mạnh. Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 1,9%, xuống còn 1.903,03 điểm, ghi nhận phiên giảm điểm mạnh nhất trong hơn 2 tuần. Chỉ số Dow Jones cũng giảm 1,8%, xuống còn 16,153,54 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 2,2%.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên