MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Janet Yellen: "Trì hoãn nâng lãi suất sẽ gây xáo trộn trên thị trường tài chính"

03-12-2015 - 08:27 AM | Tài chính quốc tế

“Các thông tin về nền kinh tế và thị trường tài chính mà chúng tôi có được kể từ cuộc họp tháng 10 đều khớp với dự báo. Điều này giúp củng cố niềm tin rằng lạm phát sẽ sớm quay trở về mức mục tiêu 2% trong trung hạn”, bà Yellen bổ sung thêm.

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho biết bà tự tin vào triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Bà cũng cảnh báo rằng kéo dài quãng thời gian duy trì lãi suất ở mức gần 0 sẽ buộc Fed phải thắt chặt chính sách tiền tệ quá nhanh và khiến thị trường tài chính cũng như đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ bị gián đoạn.

“Nếu FOMC (Ủy ban thị trường mở liên bang) trì hoãn việc bình thường hóa chính sách tiền tệ quá lâu, chúng ta sẽ phải thắt chặt chính sách một cách đột ngột để giữ cho nền kinh tế không tăng trưởng quá nóng so với các mục tiêu đã đề ra. Nếu chính sách bị thắt chặt đột ngột, các thị trường tài chính sẽ bị xáo trộn và nền kinh tế có nguy cơ rơi vào suy thoái”, bà Yellen nói.

Những nhận định nói trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy có nhiều khả năng FOMC sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006 tại cuộc họp ngày 15 – 16/12 tới.

“Các thông tin về nền kinh tế và thị trường tài chính mà chúng tôi có được kể từ cuộc họp tháng 10 đều khớp với dự báo. Điều này giúp củng cố niềm tin rằng lạm phát sẽ sớm quay trở về mức mục tiêu 2% trong trung hạn”, bà Yellen bổ sung thêm.

Bà cũng nhấn mạnh rằng từ nay đến tháng cuộc họp tháng 12, các nhà hoạch định chính sách sẽ nhận được rất nhiều số liệu ảnh hưởng đến quyết định của họ như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và số liệu về các hoạt động kinh tế.

Theo báo cáo Beige Book được Fed công bố tối hôm qua (2/12), trong tháng 11 và 11, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ở tốc độ “khiêm tốn” với chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng khá tốt. Tiền lương “nhìn chung tăng trưởng ổn định”.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên