MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch Fed tự tin lãi suất sẽ tăng trong năm nay

12-10-2015 - 09:11 AM | Tài chính quốc tế

Theo lịch, từ nay đến cuối năm Fed còn 2 cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 27 – 28/10 và 15-16/12. Ngoài ra Fed có thể tổ chức họp bất thường.

Phó Chủ tịch Fed Stanley Fischer vừa đưa ra nhận định có lẽ kinh tế Mỹ đủ mạnh để Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc kỹ lưỡng những diễn biến của kinh tế thế giới cũng như tình trạng tăng trưởng chậm của thị trường việc làm để quyết định thời điểm nâng lãi suất.

Phát biểu tại Lima hôm qua (11/10), khi đang tham dự hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Fischer nói: “Tại cuộc họp của FOMC hồi tháng 9, hầu hết những người tham gia, trong đó có cả tôi, đã dự báo rằng đạt được những điều kiện này sẽ đảm bảo cho một đợt nâng lãi suất vào cuối năm nay”.

“Tất nhiên, nhận định này được đưa ra dựa trên giả định nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng vững chắc và thị trường lao động tiến xa hơn nữa. Đó là những nhân tố chủ chốt hỗ trợ dự đoán lạm phát sẽ cán đích 2% mà chúng tôi đã đề ra”, ông bổ sung thêm.

Fischer thực hiện bài phát biểu này tại một buổi thảo luận về ngành ngân hàng tại thủ đô của Peru trong bối cảnh hội nghị thường niên của IMF sắp kết thúc. Chủ tịch Fed Janet Yellen cũng tham gia hội nghị này. Tại đây các quan chức từ những nền kinh tế mới nổi từ Indonesia đến Nam Phi đã bày tỏ sự lo lắng về những hiệu ứng khi Fed nâng lãi suất.

Mặc dù Fischer thừa nhận rằng Fed cần đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn, ông vẫn cho rằng Fed không thể chắc chắn về điều gì vì “nhận thức được những rủi ro phía trước”.

Ông lý giải rằng tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 5,1% của Mỹ không thể hiện được đầy đủ tình trạng uể oải của thị trường lao động. Tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động vẫn ở mức thấp và đang có một số lượng lớn những người muốn có công việc toàn thời gian nhưng phải làm việc bán thời gian.

Dẫu vậy, dù hai báo cáo việc làm gần nhất đều “gây thất vọng”, triển vọng của thị trường lao động “nhìn chung là tốt”, ông nói.

Trong cuộc họp tháng trước, các quan chức Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức gần 0. Biên bản cuộc họp mới được công bố cho thấy các nhà hoạch định chính sách cảm thấy những rủi ro từ Trung Quốc đe dọa triển vọng tăng trưởng cũng như lạm phát của Mỹ.

Nhận định về điều này, Fischer cho rằng mối quan tâm của FOMC là hợp lý vì các diễn biến kinh tế quốc tế ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn lên kinh tế Mỹ thông qua cả xuất nhập khẩu và dòng chảy vốn. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại những diễn biến này là chưa đủ lớn để ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường hoạch định chính sách của Fed.

Kể từ khi báo cáo việc làm tháng 9 được công bố hôm 3/10, đã có nhiều thành viên của FOMC lên tiếng cho rằng nâng lãi suất trong năm nay là hợp lý. Đó là William C. Dudley (Chủ tịch Fed New York), Dennis Lockhart (Chủ tịch Fed Atlanta) John Williams (Chủ tịch Fed San Francisco). Cả 3 người này đều có quyền biểu quyết.

Theo lịch, từ nay đến cuối năm Fed còn 2 cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 27 – 28/10 và 15-16/12. Ngoài ra Fed có thể tổ chức họp bất thường.

Lạm phát của Mỹ đã ở dưới mức mục tiêu 2% trong suốt hơn 3 năm qua. Trong 12 tháng kết thúc vào tháng 8, chỉ số này chỉ ở mức 0,3% do giá dầu giảm và đồng USD tăng giá.

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên