MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn dầu khí Repsol lên kế hoạch bán hơn 6 tỷ euro tài sản

17-10-2015 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Repsol, "gã khổng lồ" trong lĩnh vực dầu khí của Tây Ban Nha, vừa cho biết sẽ bán hơn 6 tỷ euro (6,8 tỷ USD) tài sản và cắt giảm chi tiêu và đầu tư trong 5 năm tới để bảo vệ quyền lợi về cổ tức của các nhà đầu tư.

Repsol, "gã khổng lồ" trong lĩnh vực dầu khí của Tây Ban Nha, vừa cho biết sẽ bán hơn 6 tỷ euro (6,8 tỷ USD) tài sản và cắt giảm chi tiêu và đầu tư trong 5 năm tới để bảo vệ quyền lợi về cổ tức của các nhà đầu tư.

Kế hoạch chiến lược mới này được kỳ vọng sẽ giúp Repsol “duy trì sức mạnh và khả năng tạo ra giá trị ngay cả khi giá dầu xuống thấp."

Theo doanh nghiệp này, tính linh hoạt, sức mạnh và khả năng thích ứng của các danh mục đầu tư tài sản sẽ cho phép Repsol “thoái vốn và từ biệt” số tài sản không có tính chiến lược trị giá 6,2 tỷ USD và cắt giảm 38% hoạt động đầu tư mà không làm thay đổi diện mạo của mình.

Trong năm nay, doanh thu từ hoạt động sản xuất và lọc dầu của Repsol đã tăng đáng kể sau khi họ mua công ty năng lượng Talisman của Canada hồi tháng Năm.

Repsol dự báo lợi nhuận ròng của họ sẽ tụt xuống chỉ còn khoảng 1,25-1,5 tỷ euro trong năm nay, giảm 22% so với mức 1,61 tỷ euro được ghi nhận trong năm 2014, và phụ thuộc vào mức độ giao động của giá dầu.

Theo PHƯƠNG NGA

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên