MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Người người nhà nhà chơi chứng khoán

01-07-2015 - 16:18 PM | Tài chính quốc tế

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán của Trung Quốc, hiện ở nước này có tới hơn 90 triệu người có tài khoản chơi chứng khoán. Bloomberg so sánh con số này nhiều hơn cả mức 87,8 triệu người Trung Quốc là Đảng viên.

Một lượng kỷ lục nhà đầu tư nhiều hơn cả số dân của nước Đức đã bước chân vào TTCK Trung Quốc trong bối cảnh chỉ số Shanghai Composite Index tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, thị trường này lại đang đứng trước bước ngoặt lớn, chuyển từ trạng thái bùng nổ sang vỡ tung sau khi chỉ số cơ bản giảm hơn 20% so với mức đỉnh được lập hôm 12/6. Đà giảm khiến rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc vốn đang trì trệ.

“Áp lực lên chính phủ Trung Quốc càng lớn hơn khi có nhiều người thua lỗ hơn”, Ronald Wan – CEO của Partners Capital International (Hồng Kông) – nhận định. “TTCK giảm điểm quá nhanh và mạnh sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế”.

Thời gian vừa qua chỉ số Shanghai Composite đã biến động rất mạnh. Chỉ số Shanghai Composite tăng 5,5% trong phiên hôm qua sau khi giảm 5,1% trong phiên trước đó, đánh dấu lần biến động mạnh nhất kể từ năm 1992. Nguyên nhân là do thị trường đồn đoán Chính phủ sẽ tung ra biện pháp chặn đà giảm.

Tổng cộng 1.900 tỷ USD giá trị vốn hóa đã bốc hơi khỏi TTCK Trung Quốc trong 2 tuần gần nhất với nỗi lo thị trường đang tăng điểm không bền vững.

Các nhà hoạch định chính sách đã kêu gọi nhà đầu tư bình tĩnh trước biến động của thị trường. Thứ 7 tuần trước, NHTW Trung Quốc thông báo hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục. Có thông tin cho rằng Trung Quốc sẽ giảm thuế đánh vào các giao dịch chứng khoán trong thời gian tới, đồng thời Bộ Tài chính nước này cũng thông báo sẽ cho phép các quỹ hưu trí đầu tư vào cổ phiếu.

Chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình đang muốn dựa vào đà tăng của TTCK để giảm lượng vay mượn của các công ty cũng như nhà đầu tư cá nhân.

Theo Anthony Neoh, giáo sư đến từ ĐH Quốc gia Singapore, chính phủ Trung Quốc luôn nhạy cảm với các biến động trên thị trường vì họ lo sợ cả hệ thống sẽ sụp đổ. Một TTCK khỏe mạnh sẽ là mục tiêu hàng đầu vì ngoài vấn đề kinh tế đây còn là nhân tố giúp ổn định xã hội.

Tính riêng từ đầu tháng 6 đến ngày 26/6, Trung Quốc đã có thêm hơn 7 triệu nhà đầu tư cá nhân. Tính trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5, có hơn 40 triệu tài khoản mới.

Quy mô của TTCK Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Hiện chứng khoán mới chỉ chiếm 20% tổng các loại tài sản tài chính của các hộ gia đình, so với mức 45% tiền gửi và tiền mặt.

Tuy nhiên, nhà đầu tư trên thị trường này dễ dàng bị tổn thương khi thị trường đảo chiều. Theo đánh giá của giới phân tích, không có gì là sai trái khi người dân Trung Quốc cố gắng đa dạng hóa các khoản đầu tư thay vì gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, cái khó ở Trung Quốc là thị trường tăng quá nóng. Dòng vốn đổ vào phần lớn là theo hướng đầu cơ thay vì đầu tư.

Minh Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên