MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Uber từng lỗ 470 triệu USD

30-06-2015 - 17:40 PM | Tài chính quốc tế

Thông tin trên được Uber đưa ra trong bản điều khoản đầu tư (term sheet) mà Uber sử dụng để bán 1 – 1,2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên tài liệu này không chỉ rõ số lỗ này phát sinh trong giai đoạn nào.

Uber Technologies Inc. đang nói với các nhà đầu tư tiềm năng rằng công ty đứng sau dịch vụ gọi xe taxi đình đám từng có khoản lỗ hoạt động 470 triệu USD trên tổng doanh thu 415 USD.

Thông tin trên được Uber đưa ra trong bản điều khoản đầu tư (term sheet) mà Uber sử dụng để bán 1 – 1,2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên tài liệu này không chỉ rõ số lỗ này phát sinh trong giai đoạn nào.

Đồng thời, Uber cũng tiết lộ tốc độ tăng trưởng theo năm lên tới 300%. Điều này thể hiện sự trỗi dậy của một Uber từng thua lỗ nặng nề nhưng đến nay đã bùng nổ trên toàn cầu. Hiện Uber đã có mặt tại hơn 300 thành phố và được nhận định có giá trị lên tới 50 tỷ USD. Uber đặc biệt phát triển mạnh ở Trung Quốc và đang thử nghiệm dịch vụ đi chung xe UberPOOL.

“Đây là những số liệu cũ không phản ánh được hoạt động kinh doanh ở thời điểm hiện tại”, người phát ngôn của Uber nói với Bloomberg.

Công ty được đồng sáng lập bởi Travis Kalanick vẫn giữ bí mật các thông tin về tình hình tài chính, kể cả với những nhà đầu tư quan tâm.

Quỹ đầu tư Hillhouse là đơn vị đứng ra tổ chức đợt phát hành trái phiếu lần này của Uber. Các trái phiếu này có thể được chuyển đổi sang cổ phiếu với mức giá chiết khấu nếu Uber niêm yết.

Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm 2022, với mức lợi suất hàng năm 8% nếu giữ trái phiếu đến khi đáo hạn.

Uber cũng đang đàm phán để nhận hạn mức tín dụng 2 tỷ USD từ một nhóm các ngân hàng trên phố Wall. Đầu năm nay, hãng đã huy động được 1,6 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi từ các khách hàng của Goldman Sachs. Ngân hàng này ước tính Uber có giá trị 40 tỷ USD.

Minh Anh

Bloomberg

Trở lên trên