MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Venezuela kêu gọi OPEC tổ chức hội nghị có Nga tham dự

07-09-2015 - 01:53 AM | Tài chính quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Qatar, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa đề nghị Quốc vương nước này Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các quốc gia trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) để ngăn chặn tình trạng lao dốc của giá dầu.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Telesur hôm 5/9, Tổng thống Maduro cho hay Quốc vương Qatar nhất trí với ý tưởng này và Quốc vương sẽ tiến hành các cuộc tham vấn cần thiết trong bối cảnh Qatar giữ vai trò Chủ tịch luân phiên OPEC.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Venezuela cũng đề nghị hội nghị thượng đỉnh lần này “mở cửa” với những quốc gia không thuộc OPEC như Nga, trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối mặt với những điều kiện thị trường bất ổn, gây tổn hại đến kinh tế toàn cầu và xu hướng đầu tư vào khai thác dầu mỏ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ phản ứng của Quốc vương Qatar đối với đề xuất này.

Venezuela, quốc gia đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ việc “vàng đen” mất giá, đã nỗ lực kêu gọi OPEC và Nga cùng “bắt tay” để chặn đứng bất ổn trên thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, lời kêu gọi này đã không nhận được sự ủng hộ từ phía các quốc gia giàu có vùng Vịnh trong OPEC khi họ để giá dầu “rơi tự do” nhằm bảo vệ thị phần của mình./.

 

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên