MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Bình đột phá thành ngôi sao mới thu hút FDI, khu công nghiệp 4.000 tỷ từng của Đất Xanh (DXG) góp tới 1,3 tỷ USD trong hơn 1 năm

09-03-2024 - 00:09 AM | Doanh nghiệp

KCN Liên Hà Thái tại Thái Bình đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài có dự án đã đi vào hoạt động như công ty Lotes (Đài Loan), công ty Ohsung Vina, công ty Jin Yang (Hàn Quốc).

Thái Bình nổi lên như

Năm 2023 là năm đánh dấu đột phá của tỉnh Thái Bình khi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 3 tỷ USD. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, đưa Thái Bình vào Top 5 toàn quốc về thu hút vốn FDI. Trong đó, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã thu hút được 7 nhà đầu tư nước ngoài trong năm qua, với tổng vốn đầu tư 461 triệu USD, nâng tổng vốn thu hút vào đạt gần 1,3 tỷ USD. Khu công nghiệp chủ trương chọn lọc và thu hút các dự án từ các nhà đầu tư sản xuất trong lĩnh vực điện cơ - điện tử đến từ Hàn quốc, Mỹ, Singapore, Trung Quốc.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái được đưa vào vận hành cách đây 2 năm, nằm tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Đây cũng là khi công nghiệp đầu tiên đầu tiên được xây dựng trong Khu kinh tế Thái Bình, có diện tích sử dụng đất gần 600ha.

Khu công nghiệp này đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài có dự án đã đi vào hoạt động như công ty Lotes (Đài Loan), công ty Ohsung Vina, công ty Jin Yang (Hàn Quốc)... Ngoài ra, có 2 dự án dự kiến đi vào sản xuất cuối năm 2023 là của công ty Greenwork (Mỹ) và công ty Nam Tài (Singapore).

Theo tìm hiểu, chủ đầu tư của Liên Hà Thái là CTCP Green I-Park. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2019, có trụ sở chính hiện đặt tại toà nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 

Theo thông tin trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, ở thời điểm mới thành lập, Green I-Park có vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh (nắm giữ 51% vốn), ông Bùi Thế Long (nắm giữ 30% vốn) và ông Nguyễn Minh Hưng (nắm giữ 19% vốn). Trong đó, công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh – nay là CTCP Đầu tư Bất động sản Miền Bắc – là công ty con của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã chứng khoán: DXG).

Thái Bình nổi lên như

Tuy nhiên, đến bản đăng ký doanh nghiệp vào ngày 20/1/2020, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh bất ngờ thoái vốn khỏi Green I-Park. 3 ngày sau, Green I-Park nâng quy mô vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu lúc này không được công bố. Tuy vậy, ông Bùi Thế Long và ông Nguyễn Minh Hưng vẫn giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ của mình. 

Ngoài là chủ đầu tư của khu công nghiệp Liên Hà Thái tại Thái Bình, công ty này còn là chủ dự án Khu Nông nghiệp Công nghệ cao kết Du lịch nằm tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Dự án này có tổng diện tích 146,5ha, dự kiến quy mô khách tham quan và lưu trú khoảng 200.000 người/năm.

Theo quy hoạch, nơi đây sẽ được xây dựng là khu phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, dịch vụ vui chơi đa chức năng; tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm phát huy khai thác các giá trị về cảnh quan môi trường, phục vụ du lịch khu vực xã Thành Sơn, hồ Sam Tạng.

Thái Bình nổi lên như

Hình ảnh minh họa dự án Khu Nông nghiệp Công nghệ cao kết Du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình.

Hiện nay, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Green I-Park là ông Bùi Thế Long (sinh năm 1976). Ông Long còn đang đứng tên tại CTCP Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Hoà Bình – một công ty thành viên của Green I-Park theo giới thiệu trên website. 

Pháp nhân này được thành lập vào tháng 5/2015, đăng ký trụ sở chính tại xã Thành Sơn, Mai Châu, Hòa Bình. Lúc mới thành lập, CTCP Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Hoà Bình có vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thị Thuý Nga (nắm giữ 69% vốn), ông Nguyễn Trung Khuê (nắm giữ 30% vốn), và ông Nguyễn Đình Dũng (nắm giữ 1%). 

Đến giữa tháng 1/2021, CTCP Phát triển doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên đạt 24 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu thời điểm này không được công bố.


Trọng Hiếu

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên