MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 7- Cơ hội cuối cùng để nâng giá dầu trong năm nay

04-07-2017 - 14:11 PM | Thị trường

Thông thường, tháng 7 là thời điểm trữ lượng dầu thô giảm mạnh nhất. Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng cho biết, trong vòng 5 năm qua, trữ lượng dầu thô trong tháng 7 đã giảm trung bình 2,9 triệu thùng/tuần.

Các nhà đầu tư kỳ vọng những ngày nóng nực trong tháng 7 sẽ đẩy nhu cầu dầu lên cao và tin tưởng rằng đây là cơ hội cuối cùng trong năm để rút trữ lượng dầu thừa trên thị trường.

Cơ hội xuất khẩu dầu thô sang châu Á và nhu cầu lái xe ở Mỹ vào mùa hè tăng mạnh được kỳ vọng chạm kỷ lục vào cuối tuần này, đang là nguồn động lực chính trong việc kéo trữ lượng dầu thô xuống.

Thông thường, tháng 7 là thời điểm trữ lượng dầu thô giảm mạnh nhất. Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng cho biết, trong vòng 5 năm qua, trữ lượng dầu thô trong tháng 7 đã giảm trung bình 2,9 triệu thùng/tuần.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo nếu trữ lượng dầu thô không hạ xuống thì điều này sẽ làm tiêu tan hy vọng của các nhà đầu tư rằng giá dầu sẽ được đẩy lên cao vào cuối năm nay.

Chuyên gia David Thompson, phó chủ tịch Powerhouse – công ty môi giới hàng hóa năng lượng ở Washington cho biết "Thông thường nhu cầu dầu thô ở các nhà máy lọc dầu sẽ đạt đỉnh trong tháng 6 và tháng 7".

Lượng xe lưu thông trong ngày Lễ Độc Lập của nước Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập kỷ lục trong năm nay. Trước đó, theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ Mỹ, hồi tháng 4 nhu cầu xăng của nước này lần đầu tiên tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kèm theo đó, hôm thứ Sáu tuần trước, công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết lần đầu tiên kể từ tháng 1/2017, số lượng giàn khoan Mỹ giảm 2 giàn xuống còn tổng cộng 756 giàn. Trước thông tin này, giá dầu thô Mỹ kỳ hạn nhanh chóng tăng vọt 1,11 USD, tương đương 2,5% lên 46,04 USD/thùng. Điều này càng khiến các nhà đầu tư tự tin hơn về triển vọng thị trường dầu trong tháng 7.

Hồi tháng 2/2017, các nhà đầu tư vẫn giữ thái độ lạc quan khi giá dầu thô CLc1 tăng gần mức 55 USD/thùng sau khi OPEC và một số quốc gia xuất khẩu dầu khí lớn khác ký cam kết cắt giảm khai thác 1,8 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, tổng trữ lượng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vẫn giữ ở mức trên 3 triệu thùng do sản lượng khai thác của Libya và Nigeria bất ngờ phục hồi kèm theo sản lượng khai thác dầu đá phiến của Mỹ liên tục tăng.

Theo Reuters cho hay sản lượng khai thác dầu thô của Libya giao động khoảng 950.000 thùng/ngày, gần chạm mốc 1 triệu thùng/ngày, tăng từ 935.000 thùng/ngày hồi đầu tuần. Ở mức gần 1 triệu thùng/ngày, Libya đã chính thức đạt được mục tiêu mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia nước này đề ra. Nguồn tin trong nước cho hay sản lượng khai thác của quốc gia này sẽ giữ ổn định ở mức cao hơn.

Hàng loạt các ngân hàng tuần trước đã cắt mức dự báo giá dầu cuối năm, cùng với đó, các nhà phân tích thuộc ngân hàng Bank of America-Merrill Lynch hôm thứ Sáu tuần trước đã nhận xét thỏa thuận cắt giảm của OPEC là cả một sự thất bại to lớn.

Hồi cuối tháng 5, OPEC và một số nước xuất khẩu dầu khí khác dẫn đầu là Nga đã quyết định kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang tháng 3/2018 nhằm rút lượng dầu thừa trên thị trường đồng thời đẩy giá dầu lên. Tuy nhiên, ngay sau khi quyết định được ra, giá dầu bất ngờ tiếp tục giảm do trước đó các nhà đầu tư kỳ vọng OPEC sẽ nâng mức hạn định cắt giảm lên trên 1,8 triệu thùng/ngày. Kể từ đó, giá dầu liên tục lao dốc và giữ ở mức dưới 50 USD/thùng.

Kể từ đầu năm nay, giá dầu thô Mỹ kỳ hạn đã giảm khoảng 15% xuống còn khoảng 46 USD/thùng- diễn biến giá dầu thô trong 6 tháng đầu năm ảm đạm nhất trong vòng 19 năm qua. Cùng lúc đó, mối lo về thừa sản lượng đã đẩy giá dầu Brent giảm 16% trong vòng 6 tháng đầu năm mặc dù OPEC và một số quốc gia khác nghiêm túc thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng.

Ngân hàng đầu tư Credit Suisse hôm thứ Năm (29/6) cho biết "Trong vòng 4-5 tuần nữa, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhìn thấy tâm lý lạc quan về triển vọng thị trường dầu 6 tháng cuối năm. Nếu trữ lượng dầu thô không rút xuống mạnh trong tháng tới, ít nhất chúng ta sẽ phải lo lắng về tương lai thị trường dầu lại tiếp tục quay đầu đi xuống".

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên