MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030

Thành phố Phủ Lý (Hà Nam) là đô thị loại 2 và đang tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để đáp ứng tiêu chí đô thị loại một, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 1.

Thành phố Phủ Lý (Hà Nam) nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, nơi có quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua. Đồng thời, Phủ Lý còn là nơi gặp gỡ của sông Nhuệ, sông Châu và sông Đáy nên rất thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 2.

Nằm ở vị trí đắc địa, thành phố Phủ Lý là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh Hà Nam. Thành phố có diện tích khoảng 88 km2, dân số khoảng 167.000 người (2023). Hiện Phủ Lý có 21 đơn vị hành chính với 11 phường và 10 xã. Trong ảnh là bản đồ địa giới hành chính TP Phủ Lý, nguồn: UBND tỉnh Hà Nam.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 3.

Năm 2008, thị xã Phủ Lý chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Sau 10 năm phấn đấu, Phủ Lý chuyển mình từ một thị xã nhỏ bé dần trở thành một thành phố năng động, hiện đại và đến năm 2018 được công nhận là đô thị loại 2. Hiện nay, thành phố tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để đáp ứng tiêu chí đô thị loại một và phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 4.

Để đạt được những thành tích trên, thành phố đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với bình quân đạt 16,9%/năm (giai đoạn 2016-2020 lên tới 19,51%). Cùng với đó là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hợp lý. Năm 2023, ngành dịch vụ chiếm khoảng 47%, công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 52% và nông - lâm - ngư nghiệp chỉ chiếm 1%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong năm ước đạt hơn 35.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 2.300 tỷ đồng. Trong ảnh là Khu Công nghiệp Châu Sơn.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 5.

Đi cùng với kinh tế tăng trưởng vượt bậc thì hệ thống kết cấu hạ tầng cũng được quan tâm đầu tư. Điển hình là dự án xây dựng cầu Liêm Chính giai đoạn 2 nối đường 68 m, khu vực phường Lam Hạ với phường Liêm Chính; dự án xây dựng cầu vượt đường sắt nối ngã tư cầu Phủ Lý với Đường Lê Duẩn…Phủ Lý cũng chỉnh trang, xây dựng vỉa hè; trồng cây xanh các tuyến đường trung tâm thành phố Trong ảnh là đoạn đường thuộc phường Lam Hạ nằm cạnh cầu Liêm Chính.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 6.

Đặc biệt vào ngày 30/01 vừa qua, tại xã Tiên Hiệp (Thành phố Phủ Lý), Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tỉnh Hà Nam cũng khởi công giai đoạn một Tổ hợp dự án Khu đô thị mới Bắc Châu Giang có quy mô xấp xỉ 4,05 km2, tổng mức đầu tư lên đến 35.000 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thiện, tổ hợp dự án sẽ tiên phong kiến tạo một thành phố mới , khu đô thị và trung tâm hành chính mới hiện đại đầu tiên tại Hà Nam. Ảnh: Sun Group.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 7.

Đi cùng với sự phát triển thì thành phố cũng hướng đến gắn liền với đô thị xanh, thông minh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống với nhiều cây xanh tại các tuyến đường và công viên để người dân thư giãn, vui chơi, giải trí. Trong ảnh là vườn hoa Phủ Lý.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 8.

Khi đến với Phủ Lý, những cây cầu có kiến trúc độc đáo, bắt mắt luôn là điểm nhấn trong mắt du khách. Việc xây dựng những cây cầu ở thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nó giúp kết nối giao thông giữa các vùng, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Trong ảnh là cầu Châu Giang.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 9.

Chợ Bầu là chợ duy nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam được thiết kế hiện đại với đầy đủ tính năng. Hiện khu chợ này đã áp dụng mô hình chợ 4.0. Du khách, người dân có thể thỏa thích mua sắm, trao đổi mà không cần đem theo tiền mặt.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030- Ảnh 10.

Để hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại một trong thời gian tới, Phủ Lý sẽ tiếp tục nâng cao công tác quy hoạch; huy động nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị. Cùng với đó là phát triển đô thị theo hướng xanh thông minh, bền vững; tập trung đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thành phố tương lai là tuyến bài ảnh về các địa phương đã được phê duyệt quy hoạch, định hướng trở thành thành phố.

 

Ngọc Đẹp

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên