MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THẾ GIỚI 24H: Đại sứ và các nhà ngoại giao Pháp 'đang bị bắt làm con tin' ở Niger

16-09-2023 - 10:36 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, đại sứ và các nhà ngoại giao khác của nước này tại Niger "đang bị bắt làm con tin ở đại sứ quán".

THẾ GIỚI 24H: Đại sứ và các nhà ngoại giao Pháp 'đang bị bắt làm con tin' ở Niger - Ảnh 1.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm vùng Côte D’Or (Pháp) hôm 15/9, ông Macron cho hay, thực phẩm đã bị ngăn cản chuyển đến Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey và Đại sứ Sylvain Itte đang phải ăn các khẩu phần do quân đội Niger cấp. “Ông Itte không thể ra ngoài. Ông ấy trở thành người không được chào đón và đang bị từ chối cung cấp thực phẩm”, tổng thống Pháp nói. Theo CNN , sau khi tiến hành đảo chính và nắm quyền kiểm soát quốc gia Tây Phi vào tháng 7, chính quyền quân sự Niger đã ra lệnh cho ông Itte rời khỏi đất nước. Sau đó, họ thu hồi visa cấp cho đại sứ Pháp và chỉ thị cho cảnh sát trục xuất ông. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này vẫn ở lại Đại sứ quán Pháp ở Niamey, trong khi Paris tuyên bố không công nhận chính quyền quân sự Niger.


Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt Iran . Mỹ và Anh đã đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Động thái này có thể sẽ càng gây khó khăn hơn cho việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang gặp bế tắc.


Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho du khách Trung Quốc và Ấn Độ. Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin nước này sẽ cấp thị thực khi đến cho khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ, trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách thu hút du khách nước ngoài và nguồn tiền mặt. Bộ Nhập cư Myanmar cho biết chính phủ sẽ sớm công bố ngày bắt đầu chương trình cấp thị thực thử nghiệm kéo dài 1 năm này. Những người có thị thực sẽ được phép đến tất cả các địa điểm ngoại trừ các khu vực bị hạn chế vì lý do an ninh.


Quan chức Bộ Ngoại giao Ba Lan bị sa thải liên quan đến bê bối visa. Ngày 15/9, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo sa thải Vụ trưởng Vụ Pháp chế của bộ này và hủy hợp đồng với tất cả các công ty được thuê tiếp nhận đơn xin thị thực vào Ba Lan. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về “vụ bê bối tham nhũng” liên quan việc cấp thị thực cho hàng trăm nghìn người vào châu Âu qua Ba Lan. Theo đó, Ngoại trưởng Zbigniew Rau quyết định tiến hành một cuộc thanh tra và kiểm toán đặc biệt tại cơ quan lãnh sự của bộ và tất cả các cơ quan đại diện lãnh sự của Ba Lan, đồng thời sa thải Vụ trưởng Vụ Pháp chế Jakub Osajda.


Chính quyền quân sự Niger hủy hiệu lực hơn 990 hộ chiếu ngoại giao . Những hộ chiếu này thuộc về các công dân và người nước ngoài liên quan chính quyền vừa bị lật đổ ở quốc gia Tây Phi này. Theo bản sao một bức thư được đăng trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Niger đã viết thư thông báo gửi các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước này rằng số hộ chiếu trên hiện đã "hết hiệu lực."


Ủy ban Olympic Nga tuyên bố không tẩy chay Thế vận hội Paris 2024 . Ủy ban Olympic Nga cho biết nước này sẽ không tẩy chay Thế vận hội 2024 ở Paris (Olympic Paris 2024) và mọi vận động viên Nga được tự do lựa chọn tham gia hoặc không dưới tư cách cá nhân trung lập. Trong cuộc họp báo ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Stanislav Pozdnykov nói: "Tẩy chay Thế vận hội chẳng dẫn đến đâu cả". Các vận động viên Nga và Belarus đã phải đối mặt với lệnh trừng phạt trong nhiều môn thể thao kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine hồi tháng 2/2022.


Gazprom chuyển lô hàng khí hóa lỏng đầu tiên cho Trung Quốc qua Bắc Băng Dương. Ngày 15/9, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga thông báo đã lần đầu tiên thực hiện đợt vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tới Trung Quốc thông qua lộ trình Bắc Băng Dương do băng tan khiến tuyến đường này trở nên khả thi hơn. Gazprom cho biết tàu vận chuyển LNG rời trạm LNG tại Portovaya ở ngoại ô thành phố St Petersburg vào ngày 14/8 đã hoàn thành việc dỡ hàng vào ngày 15/9 tại cảng Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc ở Đông Bắc Trung Quốc.


Romania dọa kiện Áo vì quyền phủ quyết Schengen . Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Der Standard của Áo, Thủ tướng Marcel Ciolacu cho biết, Romania sẽ kiện Áo tại Tòa án Công lý châu Âu nếu nước này sử dụng lại quyền phủ quyết đối với Schengen vào tháng 10 hoặc tháng 12 tới, thời điểm dự kiến các hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Hội đồng châu Âu và việc gia nhập Schengen sẽ được thảo luận lại.


Cộng hòa Dominica đóng cửa toàn bộ biên giới với Haiti . Cộng hòa Dominica đã đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ, trên không và trên biển với Haiti liên quan tới việc xây dựng một kênh đào trên đất của Haiti. Tổng thống Cộng hòa Dominica, ông Luis Abinader cho biết toàn bộ biên giới giữa hai nước sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi cần thiết. Khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước bắt đầu từ hồi đầu tháng khi những công nhân Haiti nối lại việc xây dựng một kênh đào gần sông Massacre chạy dọc biên giới nhằm hạn chế tình trạng hạn hán ở một khu vực đồng bằng ở Haiti.


Hungary cấm nhập khẩu 24 sản phẩm nông nghiệp Ukraine. Ngày 15/9, Hungary công bố áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với 24 sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, bao gồm ngũ cốc, rau, một số sản phẩm thịt và mật ong. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16/9.


Tổng thống Putin tuyên bố Nga không cần lính đánh thuê nước ngoài. Tổng thống Nga Putin ngày 15/9 cho biết, với hơn 300.000 người dân Nga ký hợp đồng quân sự trong năm nay, Moscow không cần lính đánh thuê nước ngoài. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Putin nói rằng “điều này hoàn toàn vô nghĩa” và “Nga không có nhu cầu mời người nước ngoài tham gia các hoạt động chiến đấu”. Tuyên bố này dường như đã dẹp tan những tin đồn về việc Nga tuyển dụng lính đánh thuê nước ngoài.

Theo Thanh Huyền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên