MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường đặt kỳ vọng lớn vào thoả thuận thương mại Mỹ - Trung, S&P 500 tiến sát mức cao nhất mọi thời đại

22-10-2019 - 07:23 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên 21/10 với diễn biến tích cực, nhờ sự tiến triển của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng mùa báo cáo tài chính có kết quả khả quan.

S&P 500 tăng 0,7% lên 3.006,72 điểm, lần đầu tiên đóng cửa phiên ở mức trên 3.000 điểm từ ngày 18/9. Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 8.162,99 điểm. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 57,44 điểm, tương đương 0,2%, chốt phiên với 26.827,64 điểm.

S&P 500 đang tiến sát đến mức đỉnh được thiết lập trong tháng 7, chỉ còn cách 0,7% so với mức 3.027,98 điểm vào ngày 26/7.

Dow Jones khởi sắc nhờ đà tăng của cổ phiếu Apple, tăng hơn 1,5%, lên mức cao kỷ lục sau khi một nhà phân tích tại Raymond James nâng giá mục tiêu từ 250 USD lên 280 USD/cổ phiếu. Nhờ đó, mức giảm 3,8% của cổ phiếu Boeing được bù đắp.

Cuối tuần vừa rồi, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết, Bắc Kinh sẽ thảo luận với Mỹ để giải quyết một mối quan tâm về thương mại khác. Ông cũng cho biết cả hai đã có những bước tiến đáng kể. Trong các cuộc đàm phán thương mại, Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc cũng nói rằng chấm dứt cuộc chiến thương mại sẽ là điều tốt cho cả hai nước, cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 11/10 rằng Trung Quốc và Mỹ gần như đạt được thoả thuận thương mại. Ông Trump cũng cho biết ông hy vọng một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được ký kết tại sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ở Chile vào giữa tháng 11.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng quan tâm đến mùa báo cáo tài chính, với hơn 120 công ty thuộc S&P 500 chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh. McDonald, Ford Motor, Boeing và Caterpillar là một trong những công ty sẽ sớm công bố.

Mùa báo cáo kinh doanh khởi động trong sự tích cực khi các công ty như J.P. Morgan Chase, Bank of America, Netflix và Citigroup có kết quả kinh doanh tốt hơn dự đoán. Các nhà phân tích được thăm dò bởi FactSet dự kiến ​​tổng thu nhập S&P 500 trong quý III sẽ giảm 4,7%.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên