MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thị trường nông sản

Trung Quốc đứng đầu về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam

Trung Quốc đứng đầu về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam

14/05/2019 20:56

Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4 của Việt Nam đạt 462 triệu USD (tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng năm 2019 là 1,4 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2018), trong đó Trung Quốc chiếm 72% tổng kim ngạch.

Dự báo xuất khẩu cao su thoát cảnh trầm lắng khi Trung Quốc tăng mua

Dự báo xuất khẩu cao su thoát cảnh trầm lắng khi Trung Quốc tăng mua

13/05/2019 10:28

Khối lượng xuất khẩu cao su tháng 4.2019 ước đạt 77 nghìn tấn, đạt giá trị 109 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2019 đạt 417 nghìn tấn và 559 triệu USD.

Xuất khẩu gạo hứa hẹn khởi sắc

Xuất khẩu gạo hứa hẹn khởi sắc

16/04/2019 20:50

Sau những khởi đầu không mấy thuận lợi trong quý I, thời gian tới, xuất khẩu gạo được dự báo sẽ khởi sắc hơn nhờ tháo gỡ phần nào khó khăn từ thị trường Trung Quốc cũng như tích cực mở cửa, tận dụng cơ hội từ các thị trường XK khác.

Việt Nam nhập siêu 'đặc sản'... cổ, cánh, chân gà

Việt Nam nhập siêu 'đặc sản'... cổ, cánh, chân gà

15/04/2019 20:54

Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu 8.000-9.000 tấn sản phẩm thịt gia cầm, nhưng nhập khẩu khối lượng gấp hơn 10 lần như vậy. Điều đó cho thấy thị trường trong nước cho chăn nuôi gà, vịt là rất lớn.

Đặc sắc Lễ hội dưa hấu lần đầu tiên ở Việt Nam

Đặc sắc Lễ hội dưa hấu lần đầu tiên ở Việt Nam

13/04/2019 18:27

Lễ hội dưa hấu được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm dưa hấu đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Vì sao Trung Quốc giảm nhập sắn Việt?

Vì sao Trung Quốc giảm nhập sắn Việt?

11/04/2019 19:58

Những tháng đầu năm nay, dù Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất trong xuất khẩu sắn của Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này ghi nhận sụt giảm mạnh mẽ.

‘Dậy sóng’ tại họp báo về tiêu chuẩn nước mắm

‘Dậy sóng’ tại họp báo về tiêu chuẩn nước mắm

09/03/2019 08:00

Một chuyên gia bất ngờ xuất hiện tại họp báo liên quan đến nước mắm dù không được mời.

Từ 1/5, trái cây lót bằng rơm rạ sẽ không được xuất khẩu vào Trung Quốc

Từ 1/5, trái cây lót bằng rơm rạ sẽ không được xuất khẩu vào Trung Quốc

01/03/2019 20:50

Thông tin trên được ông Trần Thanh Hòa, Phó Cục Trưởng, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông Sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ tại hội thảo “Cập nhật thông tin và yêu cầu thị trường – Định hướng phát triển xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc cho sản phẩm nông sản và trái cây” được tổ chức tại TPHCM ngày 1/3.

Thịt mát tăng 30% khi vào siêu thị: Bộ Nông nghiệp phản hồi

Thịt mát tăng 30% khi vào siêu thị: Bộ Nông nghiệp phản hồi

03/02/2019 18:39

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa nhận có việc thịt mát vào siêu thị và bán tới tay người tiêu dùng cao hơn ngoài chợ truyền thống 20-30% như báo Lao Động đã đưa tin.

Xuất khẩu rau quả, gạo, thịt heo sang Trung Quốc dự báo gặp khó trong năm 2019

Xuất khẩu rau quả, gạo, thịt heo sang Trung Quốc dự báo gặp khó trong năm 2019

24/01/2019 21:16

Năm 2019, một số chính sách thuế và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc nông và lâm sản của Trung Quốc sẽ tác động mạnh tới việc sản xuất và chế biến nông sản để xuất khẩu tại Việt Nam.

"Vua chuối" Võ Quan Huy than khó đưa hàng vào siêu thị Việt

"Vua chuối" Võ Quan Huy than khó đưa hàng vào siêu thị Việt

20/12/2018 16:54

Quy mô thị trường thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá,… của Việt Nam mỗi năm ước tính có giá trị 27 tỉ USD và đang tiếp tục tăng trưởng.

Hái rau, trái cây bán kiếm tỉ USD mỗi năm

Hái rau, trái cây bán kiếm tỉ USD mỗi năm

06/12/2018 09:24

Giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh trong nhiều năm, dự kiến cả năm 2018, xuất khẩu rau quả sẽ đạt trên 4 tỉ USD.

Xuất khẩu tiêu, điều, cao su: "Nỗi buồn" riêng trong niềm vui chung

Xuất khẩu tiêu, điều, cao su: "Nỗi buồn" riêng trong niềm vui chung

11/11/2018 11:20

Năm nay XK nông sản liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực với sự tăng trưởng nổi trội của các mặt hàng như lúa gạo, rau quả..., đóng góp quan trọng vào tính khả thi của con số XK hơn 40 tỷ USD toàn ngành trong cả năm. Tuy nhiên, trong niềm vui chung đó, XK các mặt hàng cây công nghiệp như tiêu, điều, cao su... lại có phần ngược chiều.

Sau khi bắt tay với bầu Đức, Thaco chính thức tuyển dụng sếp kinh doanh trái cây

Sau khi bắt tay với bầu Đức, Thaco chính thức tuyển dụng sếp kinh doanh trái cây

02/11/2018 08:39

Đây có lẽ là tín hiệu mới cho thương vụ hợp tác đầu tư tỷ USD giữa Thaco và HAGL Agrico (HNG) hồi tháng 8 năm nay. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc là thị trường mục tiêu của bầu Đức, tập trung tại sản phẩm chuối khi lượng xuất khẩu Việt Nam hiện chỉ chiếm một tỷ lệ cực kỳ nhỏ so với nhu cầu quốc gia đông dân này.

Nông sản Việt: Vì sao nơi bội thu, nơi phải... giải cứu?

Nông sản Việt: Vì sao nơi bội thu, nơi phải... giải cứu?

30/10/2018 07:24

Thị trường nông sản năm 2018 nhiều biến động với những cơn nóng lạnh thất thường, nông sản Việt vẫn liên tục chịu cảnh “được mùa, mất giá”.

Canh tác hữu cơ đối mặt nhiều thách thức

Canh tác hữu cơ đối mặt nhiều thách thức

21/10/2018 22:09

Mặc dù được chứng minh là có lợi cho sức khoẻ và tăng trưởng nhanh nhưng nông nghiệp hữu cơ chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ cho nhu cầu an ninh lương thực và chỉ phục vụ một nhóm khách hàng giầu có.

Gian nan xuất nông sản chính ngạch sang Trung Quốc

Gian nan xuất nông sản chính ngạch sang Trung Quốc

04/10/2018 07:42

Doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn.

Mía đường quay cuồng trong cơn bĩ cực “cung thừa, giá rẻ”

Mía đường quay cuồng trong cơn bĩ cực “cung thừa, giá rẻ”

20/09/2018 09:19

Một niên vụ mía đường “đắng” nữa lại tái diễn khi mà nguồn cung dồi dào, lượng đường tồn kho còn lớn thì giá đường liên tiếp hạ. Đáng nói, giá đường thế giới cũng rẻ kỷ lục, thêm vào đó, nhu cầu tiêu dùng đường trong nước lại đang giảm khiến các doanh nghiệp mía đường được phen lao đao.

Tràn lan nông sản nhập khẩu “đội lốt” hàng Việt: Trách nhiệm của ai?

Tràn lan nông sản nhập khẩu “đội lốt” hàng Việt: Trách nhiệm của ai?

10/09/2018 15:18

Tình trạng nông sản nhập khẩu mạo danh nông sản trong nước ngày càng phức tạp khiến người tiêu dùng mất mất lòng tin vào thương hiệu Việt.

Tìm đầu ra cho nông sản chất lượng cao

Tìm đầu ra cho nông sản chất lượng cao

03/09/2018 17:11

Năm 2018 ghi nhận thành công của nông dân vùng vải Bắc Giang, Hải Dương: Lần đầu tiên vải thiều trúng mùa nhưng tiêu thụ rất tốt, không xảy ra tình trạng ế hàng, ùn ứ.

Trở lên trên