MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng lắp biển “siết” tốc độ trên toàn tuyến

08-03-2016 - 20:49 PM | Xã hội

Sau chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP Đà Nẵng, ngày 8-3 Sở GTVT TP Đà Nẵng đã dùng nhiều biện pháp đồng bộ để “siết chặt” quản lý xe ben.

Ngay trong buổi sáng, tuyến đường Trường Sơn nối với đường Cách mạng tháng Tám, quận Cẩm Lệ là nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do xe ben gây ra, đều đã được lắp nhiều biển báo hạn chế tốc độ.

Cụ thể, các biển báo quy định tốc độ trên tuyến này đã được thay mới, tốc độ cho phép đối với các loại xe tải là 40km/h (trong khi quy định của Bộ GTVT là 50km/h với xe ben và 60km/g với ô tô).

Xung quanh vòng xoay cầu Nguyễn Tri Phương, nhiều đèn tín hiệu cảnh báo mới được lắp đặt, đồng thời lắp thêm biển quy định tốc độ khi lưu thông qua đây là 30km/h.

Song song với việc cải tạo vòng xoay cầu Nguyễn Tri Phương (quận Cẩm Lệ) Sở GTVT Đà Nẵng cũng tiến hành lắp biển cảnh báo và hạn chế tốc độ xe tải 40km/g khi qua đây - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Song song với việc cải tạo vòng xoay cầu Nguyễn Tri Phương (quận Cẩm Lệ) Sở GTVT Đà Nẵng cũng tiến hành lắp biển cảnh báo và hạn chế tốc độ xe tải 40km/g khi qua đây - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Tại vòng xoay này, Sở GTVT đã tiến hành cải tạo vòng xoay này theo hướng thu nhỏ tiết diện để hạn chế nguy cơ va chạm.

Trong sáng 8-3, các đội tuần tra kiểm soát và xử lý xe vi phạm do CSGT và thanh tra giao thông Đà Nẵng cũng đã được lập tại nhiều điểm trên tuyến đường này để đảm bảo xe ben không phóng nhanh vượt ẩu.

Theo quan sát của chúng tôi, trong ngày 8-3 lưu lượng xe ben hoạt động trên tuyến đường này vẫn không hề giảm.

Theo Trường Trung

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên