MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 5/7 -11/7

11-07-2015 - 13:19 PM | Xã hội

Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài, sập giàn giáo công trình tòa nhà 17 tầng tại TP.HCM.. là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua

Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ

Trong tuần qua, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm theo dõi.

Vào lúc 8h ngày 6/7 theo giờ Hoa Kỳ (tức 19h theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Chính phủ nước này.

Đây là lần đầu tiên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Chuyến thăm là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm 2015 khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong chuyến thăm này, tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ, trưa 7/7 theo giờ địa phương (tức đêm 7/7 theo giờ Việt Nam), tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng - nơi Tổng thống Hoa Kỳ đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đánh giá quan hệ song phương trong 20 năm qua và đề ra những định hướng cho mối quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm tới, trên tinh thần cùng nhìn về tương lai, xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện bền vững, hiệu quả, cùng có lợi, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã làm việc với các lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ; gặp gỡ các giới, các doanh nghiệp Hoa Kỳ… nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trong các lĩnh vực.

Nhân dịp này, ngày 7/7, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký bốn văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, hàng không dân dụng, thuế quan và hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chiều 8/7 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác trong một loạt các lĩnh vực quan trọng như: ngân hàng, hàng không, dầu khí, điện năng.

Đào tạo 6 triệu lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020

Theo Quyết định 971/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Chương trình đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016-2020 là đào tạo nghề cho 6 triệu lao động nông thôn, trong đó, khoảng 5,5 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề (1,4 triệu người học nghề nông nghiệp và 4,1 triệu người học nghề phi nông nghiệp). Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ, trong đó quy định cụ thể các loại nhà ở công vụ, diện tích, thiết kế cũng như tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ và tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ.

Hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Theo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định hiện hành.

Còn người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức vay tối đa là 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 17/CT-TTg yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật, tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ và có chế tài đủ mạnh để nâng cao hiệu lực thi hành. Bộ Công an tổ chức điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, hành vi kinh doanh và sử dụng nguồn phóng xạ trái phép; tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi xảy ra hành vi xâm phạm tới nguồn phóng xạ...

Sập giàn giáo công trình tòa nhà 17 tầng tại TP.HCM

Rạng sáng nay (11/7), lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục có mặt ở hiện trường, khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân bị mất tích còn lại trong vụ sập giàn giáo tại TP.HCM.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 10/7, vụ sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng toà nhà Sai Gon Sounth Office trên đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7, TP.HCM). Vào khoảng 14h cùng ngày, theo ghi nhận đã có 7 người đã gặp nạn trong vụ sập giàn giáo này, trong đó 2 người chết và 5 người bị thương, tất cả đều đã được đưa ra khỏi hiện trường. 5 công nhân bị thương nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện Pháp Việt cấp cứu điều trị.

Hồng Vân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên