MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 01 - 07/02

07-02-2015 - 17:25 PM | Xã hội

Tắc đường 30 phút, người dân có thể kiện, nhiều doanh nghiệp không chịu tăng lương, thưởng Tết, đề xuất chặn đầu số, số điện thoại trong nội dung tin nhắn rác.. là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Tắc đường 30 phút, người dân có thể kiện

"Tắc đường quá 30 phút, người dân có thể kiện" là tuyên bố mới nhất của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - ông Vũ Văn Viện.

Theo báo Giao thông - cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tuyên bố trên được đưa ra trong thời điểm hầu hết các tuyến đường lưu thông trên địa bàn TP Hà Nội đều ở trong tình trạng tắc đường, ùn tắc nghiêm trọng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do lượng người đi lại, mua sắm trong dịp cận Tết đông hơn thường ngày. Trong khi đó, thành phố hiện vẫn còn 27 công trình giao thông vừa khai thác, vừa thi công. Hiện Bộ GTVT đang phối hợp cùng Bộ Công an để cùng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

100 km cước phí 1,44 triệu đồng, taxi lời bao nhiêu?

Khi giá cả rục rịch tăng nhẹ chờ tết thì thông tin hãng taxi quyết định giảm thêm 500 đồng/km di chuyển cũng không làm người tiêu dùng thấy thoải mái hơn. Theo chia sẻ của một tài xế taxi, một xe hơi tiêu tốn trung bình 8-12 lít xăng cho 100km tùy loại xe và địa hình. Tính trung bình, xe chạy 10km mất khoảng 1 lít xăng.

Với hành trình 100 km, hành khách phải trả 1,44 triệu đồng cho hãng (cước phí trung bình 14.400 đồng từ kilômet thứ 30), trong khi chi phí nhiên liệu cho hành trình này chỉ khoảng 188.040 đồng (giá xăng là 15.670 đồng/lít).

Nhìn vào cơ cấu này, dễ dàng nhận thấy các khoản chi phí ngoài nguyên liệu chiếm tỉ lệ khá lớn trong cơ cấu giá taxi. Dù cho có lý giải rằng chi phí khấu hao, nhân sự của hãng khá cao... thì việc người tiêu dùng phải gánh những khoản chi phí quá lớn của hãng là điều khó chấp nhận.

Nhiều doanh nghiệp không chịu tăng lương, thưởng Tết

Bộ LĐTB&XH vừa có văn bản đề nghị địa phương vận động doanh nghiệp tiết kiệm chi phí khác để thưởng hoặc hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ này cho biết, qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, hầu hết các địa phương đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị chức năng, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết.

Tuy nhiên, vẫn còn có địa phương triển khai chưa nghiêm túc, chưa báo cáo đầy đủ tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng Tết cho người lao động.

Đề xuất chặn đầu số, số điện thoại trong nội dung tin nhắn rác

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị về ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo do Sở TT&TT Hà Nội tổ chức ngày 3/2, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải chặn các đầu số, số điện thoại nằm trong chính những tin nhắn rác thì mới mong "vấn nạn" này được giải quyết triệt để.

Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc MobiFone cho hay, sau khi nhận được Chỉ thị 82, MobiFone đã thực hiện nghiêm túc, nhà mạng cũng đã có các biện pháp chặn tin nhắn rác bằng biện pháp kỹ thuật như chặn theo tần suất và nguồn gửi. Tuy nhiên, về phương pháp chặn theo từ khóa thì hiện chưa làm được.

Cũng theo ông Chiến, đối với đầu số, bên cạnh việc ngăn chặn, nhà mạng này sẽ căn cứ vào người dùng gọi lên phản ánh của khách hàng, rồi bù tiền cho khách hàng. Trên mạng của MobiFone, đầu số 1900 đã cơ bản được xử lý triệt để.

Hà Nội tổ chức 31 điểm bắn pháo hoa chào đón năm Ất Mùi 2015

UBND thành phố Hà Nội đã chốt phương án tổ chức bắn pháo hoa ở 31 điểm để chào đón năm mới Ất Mùi 2015.

Theo đó, các điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại 5 điểm gồm: Hồ Hoàn Kiếm ở quận Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất thuộc quận Hai Bà Trưng, Vườn hoa Lạc Long Quân ở quận Tây Hồ, Hồ Văn Quán của quận Hà Đông và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thuộc quận Nam Từ Liêm.

Có 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; vị trí các điểm bắn pháo hoa này do UBND quận, huyện bố trí hợp lý.

Thưởng Tết bình quân hơn 5 triệu đồng/lao động

Trả lời báo chí về tình hình thưởng Tết Ất Mùi 2015, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, tuy nhiên, theo các báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, phần lớn các doanh nghiệp đã có phương án duy trì giữ được mức lương, thưởng Tết bằng hoặc cao hơn năm trước.

Điều tra chuyên đề về tiền lương năm 2014 (với trên 2.000 doanh nghiệp ở 17 tỉnh, thành phố thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm) do Bộ LĐTB&XH thực hiện cho thấy: Tiền lương bình quân đạt 5,11 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân đạt 5,4 triệu đồng/người/tháng; tăng khoảng 6% so với năm 2013 (các năm trước thông thường tăng khoảng 13-15%).

>>>Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 26/1 - 1/2

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên