MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết

01-12-2014 - 22:31 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định số ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và một số ngày lễ trong năm 2015.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2014

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 1/12, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 11/2014.

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, các thành viên Chính phủ nhận định, trong tháng 11 và 11 tháng của năm 2014, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu; sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, năng suất và sản lượng lúa mùa tăng cao; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiếp tục tăng về lượng, cho thấy tín hiệu tốt về tăng tổng cầu.

Tăng trưởng tín dụng tiếp tục được cải thiện, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, năm nay tăng trưởng tín dụng theo dự báo có khả năng đạt 13%, nằm trong mục tiêu đề ra là từ 12-14%. (Xem thêm)

Chính phủ chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15/2 và kéo dài 9 ngày vừa được Thủ tướng Chính phủ chính thức thông qua chiều nay (1/12).

Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thông báo trong phiên họp báo Chính phủ được tổ chức cùng ngày tại Hà Nội.

Theo người phát ngôn của Chính phủ, công chức, viên chức sẽ đi làm vào thứ Bảy (14/2/2015) để nghỉ liền từ ngày 15/2/2015 đến ngày 23/2/2015.

Về phương án nghỉ Tết Dương lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ cũng quyết định phương án nghỉ 4 ngày từ 1/1/2015 tới 4/1/2015. Người lao động sẽ đi làm bù vào ngày thứ Bảy (27/12). (Xem thêm)

Năm 2015 không tăng thêm biên chế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014.

Về biên chế cán bộ, báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội sáng 17/11/2014 cho biết, Chính phủ đã phê duyệt tổng biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2014 trên nguyên tắc giữ ổn định biên chế công chức đến năm 2016. Xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, trong tinh giản biên chế, bảo đảm tuyển dụng mới không quá 50% số công chức ra khỏi biên chế; 50% số biên chế còn lại bổ sung cho lĩnh vực cần tăng. (Xem thêm)

9,1 tỷ USD và hành trình chiếc máy bay A320 đầu tiên về với Vietjet

Sau 9 tháng ký kết hợp đồng, ngày ngày 27/11 vừa qua, chiếc máy bay A320 đầu tiên thuộc sở hữu của Vietjet đã về đến Việt Nam.

Trước đó, ngày 25/11, hai bên đã bàn giao kỹ thuật và ký thỏa thuận bàn giao (Transfer of Title) - công đoạn bắt buộc của chương trình thử nghiệm và chứng thực (test and certification programme) trong quy trình sản xuất máy bay của Airbus trước khi máy bay chính thức được xuất xưởng và bàn giao cho Vietjet, và ngày 26/11 chính thức thực hiện Lễ bàn giao máy bay tại trụ sở của Airbus ở Toulouse Pháp.

Cho đến thời điểm đầu tháng 12, Vietjet đã khai thác 19 máy bay A320 (bao gồm cả 1 máy bay vừa nhận), thực hiện 130 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ vận chuyển hơn 8 triệu hành khách với 28 đường bay phủ khắp các điểm đến trong nước và các đường bay quốc tế đến Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia. (Xem thêm)

Doanh nghiệp công ích thuộc Bộ quản lý thu nhập bình quân 9,7 triệu đồng/tháng

Trong báo cáo của Chính phủ chính quốc hội về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn có một nội dung đề cập đến hoạt động của các doanh nghiệp công ích.

Theo đó, hiện cả nước có 309 công ty TNHH một thành viên độc lập hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích, trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng (gọi chung là là doanh nghiệp công ích). Bên cạnh đó có 51 doanh nghiệp công ích đã được cổ phần hóa. 

Các doanh nghiệp công ích toàn quốc hiện tạo việc làm cho khoảng 196.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng. (Xem thêm)

"Tổng kho" 30.000 gói thuốc lá lậu trong một xe tải

Chiều 30/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận Bình Tân phát hiện và bắt quả tang một xe tải vận chuyển trái phép gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Qua kiểm tra trên xe này chứa tổng cộng 28.650 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu Jet, Hero. Theo đó tài xế xe tải này là Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật, chiếc xe tải được đưa về công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) để lập hồ sơ xử lý. Bước đầu tài xế Trưởng khai nhận chở thuê số thuốc lá nhập lậu này từ Long An về TP.HCM. (Xem thêm)

Ông Nguyễn Bá Thanh tiếp tục vắng mặt tiếp xúc cử tri

Sáng 01/12, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc cử tri TP để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII vừa bế mạc hôm 28/11.

Cũng như lần tiếp xúc cử tri trước kì họp Quốc hội khoá XIII và tại hội trường Quốc hội, ông Nguyễn Bá Thanh (ĐBQH TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính trung uơng) tiếp tục vắng mặt. Được biết, ông Thanh vẫn đang phải điều trị bệnh tại Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Đà Nẵng rất băn khoăn về tình trạng sức khoẻ của ông Thanh, không biết diễn biến sức khoẻ của ông Thanh hiện nay ra sao? Cử tri còn lo lắng cho công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay chưa có hiệu quả như mong muốn, việc kê khai tài sản còn quá hình thức. (Xem thêm)

>>>

Anh Tân (Tổng hợp)

cucpth

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên