MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng yêu cầu khởi tố hình sự vụ án lật thuyền tại Đà Nẵng

05-06-2016 - 15:20 PM | Xã hội

Chiều 5.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến hiện trường vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn khiến 3 người mất tích để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tại buổi làm việc, Thủ tướng chính phủ đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố hình sự những đối tượng gây nên vụ lật thuyền thương tâm này.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thông báo tóm tắt toàn bộ diễn biến vụ lật thuyền vào đêm ngày 4.6 và toàn bộ quá trình tham gia tìm kiếm 3 nạn của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và người dân trong sáng ngày 5.6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí từ Trung ương và địa phương trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trong 2 ngày qua, nên kết quả tốt, du thuyền lật úp nhưng đã cứu được 53 người, trong đó có nhiều trẻ em.

“Tôi biểu dương, đánh giá cao Thành ủy, HĐNĐ TP Đà Nẵng, lực lực lượng vũ trang, Quân Khu 5, Công an… đã có những biện pháp cụ thể ngay sau khi vụ lật thuyền xảy ra, qua đó, làm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vụ lật thuyền trên sông Hàn vào tối 4.6 là vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Việc con tàu du lịch chở gấp đôi số lượng khách theo quy định chứng tỏ sự coi thường pháp luật của chủ tàu. Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ án, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội những người có liên quan trong vụ lật tàu này.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Sở GTVT tổng rà soát kiểm tra tất cả các phương tiện giao thông đường thủy trên cả nước.

"Để không xảy ra vụ việc tương tự, tôi đề nghị trong thời gian tới, Bộ GTVT phải cử các đoàn công tác do chức Thứ trưởng làm trưởng đoàn đến tất cả các địa phương để tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các hoạt động du lịch đường sông" - Thủ tướng nhấn mạnh.

“Tôi yêu cầu thành phố Đà Nẵng tiếp tục tìm kiếm những nạn nhấn mất tích với tinh thân trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiềm cần theo dõi thường xuyên tại các cửa sông, gần hiện trường nơi xảy ra vụ lật thuyền, nơi có dòng chảy xiết để nhanh chóng vớt được những thi thể người đã mất. Đồng thời, chúng ta cần thực hiện nhưng nhiệm vụ quan trọng là động viên, hỗ trợ tối đa về vật chất và tinh thần cho người nạn nhân, riêng những người đã chết cần hỗ trợ đưa thi thể họ về an táng kịp thời.

“Lực lượng tìm kiếm phải nỗ lực để tìm kiếm được thi thể nạn nhân. Ngày nào chưa tìm thấy được thi thể nạn nhân thì đó là nỗi đau của người nhà cũng như cơ quan có trách nhiệm.

* Clip chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hiện trường vụ tai nạn chìm tàu du lịch tại TP Đà Nẵng:

* Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ báo cáo vụ việc với Thủ tướng

Thủ tướng CP kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ chìm tàu du lịch tại TP. Đà Nẵng

Thủ tướng CP kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ chìm tàu du lịch tại TP. Đà Nẵng

Thủ tướng CP kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ chìm tàu du lịch tại TP. Đà Nẵng

Thủ tướng CP kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ chìm tàu du lịch tại TP. Đà Nẵng

Thủ tướng thăm hỏi thân nhân những người bị nạn tại hiện trường.

Thủ tướng thăm hỏi thân nhân những người bị nạn tại hiện trường.

Thủ tướng CP kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ chìm tàu du lịch tại TP. Đà Nẵng.

Thủ tướng CP kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ chìm tàu du lịch tại TP. Đà Nẵng.

Theo Nhóm PV

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên