MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó

26-10-2023 - 14:39 PM | Xã hội

Sau nhiều lần thu hút đầu tư, đấu giá không thành công, Đà Nẵng đã quyết định lấy ngân sách gần 1.000 tỷ để xây Công viên phần mềm số 2. Tuy nhiên, do vướng hành lang pháp lý nên công viên phần mềm này chưa thể đưa vào hoạt động, phải để đó chờ tháo gỡ vướng mắc.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 1.

Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng nằm tại khu đất ở đường Như Nguyệt (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) ngay khu vực chân cầu Thuận Phước. Do vướng hành lang pháp lý nên dù đã xây dựng xong phần thô nhưng công trình vẫn

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 2.

Dự án Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) được

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 3.

Công viên phần mềm này được TP Đà Nẵng xem là công trình trọng điểm. Sau nhiều lần triển khai thu hút đầu tư, đấu giá không thành công, thành phố đã quyết định đầu tư tiền ngân sách. Tháng 5/2020, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tổng mức đầu tư dự án gần 800 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, dự án đã được bổ sung đầu tư hơn 186 tỷ đồng, nâng tổng mức dự án lên gần 1.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 4.

Ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng - cho biết: Công viên phần mềm số 2 được đầu tư bằng ngân sách nên đây là tài sản công. Tuy nhiên, hiện nay quy định của pháp luật về hành lang pháp lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng công trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn chưa được Chính phủ ban hành. Do chưa có quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công viên phần mềm nên dự án này chưa thể đưa vào hoạt động.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 5.

Do bỏ hoang, nên xung quanh khuôn viên dự án cây cối mọc um tùm, nhiều nơi trở thành bãi để xe, tập kết rác thải gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 6.

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2022 Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng liên quan đến công trình này. Ngày 21/3, Thủ tướng đã đồng ý cho phép thành phố bổ sung nội dung này vào quy định cơ chế đặc thù. Hiện TP. Đà Nẵng đang giao cơ quan chức năng xử lý.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 7.

Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ, lấy ý kiến góp ý về dự thảo bổ sung một số điều của Nghị định số 144 ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng. Quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã 2 lần lấy ý kiến bộ, ngành; TP Đà Nẵng cũng đã 3 lần có văn bản giải trình, kiến nghị, đề xuất liên quan đến công trình này.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 8.

Dự kiến công trình khi hoàn thành sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 9.

Dự án Công viên phần mềm số 2 vướng hành lang pháp lý để hoạt động là một

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 10.

Trong khi chờ Nghị định, quy định mới về hành lang pháp lý dự án Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng vẫn phải bỏ không, gây lãng phí.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 11.

Cỏ mọc um tùm xung quanh công trình gần 1.000 tỷ đồng, trong khi nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu mở rộng không gian sáng tạo, phát triển phần mềm tại Đà Nẵng.

Toàn cảnh dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ xây xong... bỏ đó - Ảnh 12.

Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng đang

Theo Nguyễn Thành

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên