MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triều Tiên khoe ảnh ông Kim Jong-un vui mừng theo dõi tên lửa

30-11-2017 - 10:53 AM | Tài chính quốc tế

Triều Tiên tuyên bố tên lửa Hwasong-15 được phóng đi hôm 29-11 mang đầu đạn hạt nhân có khả năng trở lại khí quyển trái đất.

Tuyên bố trên vẫn chưa được chứng minh trong khi các chuyên gia nghi ngờ khả năng làm chủ công nghệ mới này của Triều Tiên.

Các chuyên gia cho rằng tầm xa của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được phóng hôm 29-11 cho thấy Mỹ có thể nằm trong tầm bắn nhưng Triều Tiên vẫn chưa chứng minh được nước này có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.


Lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi vụ phóng tên lửa "hoàn hảo" và là "bước đột phá". Tuy nhiên vụ thử mới nhất bị cộng đồng quốc tế lên án.

Ngay sau vụ phóng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thúc giục ông sử dụng tất cả các biện pháp sẵn có thuyết phục Triều Tiên chấm dứt những hành động khiêu khích và phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình nói với ông Donald Trump rằng mục tiêu không đổi của Trung Quốc là duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á và phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.


Hình ảnh vụ phóng tên lửa do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố hôm 30-11. Ảnh: KCNA

Hình ảnh vụ phóng tên lửa do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố hôm 30-11. Ảnh: KCNA

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay Mỹ sẽ nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Cứng rắn không kém, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cho biết Mỹ yêu cầu Trung Quốc cắt nguồn cung dầu đến Triều Tiên, đồng thời cảnh báo nếu chiến tranh xảy ra mà không có sai sót gì thì chính quyền Bình Nhưỡng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Đề cập đến vụ phóng tên lửa, bà Haley nhấn mạnh: "Chúng ta chưa bao giờ muốn tìm kiếm chiến tranh với Triều Tiên và hôm nay chúng ta vẫn không muốn điều đó. Nếu chiến tranh xảy ra thì đó là vì những hành động khiêu khích như chúng ta đã chứng kiến ngày hôm qua".


Tên lửa được đặt trên phương tiện vận chuyển. Ảnh: KCNA

Tên lửa được đặt trên phương tiện vận chuyển. Ảnh: KCNA


Hình ảnh tên lửa được phóng đi. Ảnh: Rodong Sinmun

Hình ảnh tên lửa được phóng đi. Ảnh: Rodong Sinmun

Trong khi đó, một số hình ảnh được công bố hôm 29-11 cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng về vụ phóng tên lửa xung quanh các thành viên quân đội. Trong những bức ảnh này, ông Kim dường như đang xem thông đến vụ phóng tên lửa và bắt tay với một người trong khi những người xung quanh tỏ ra vui mừng.

Một số hình ảnh khác cho thấy tên lửa được chở sau một phương tiện vận chuyển và vụ phóng tên lửa.

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Trở lên trên