MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc hoàn thành hầm cao tốc xuyên biển, tiến gần đến việc hoàn thành đại dự án 1 hầm 2 cầu 2 đảo nhân tạo với những thách thức hàng đầu thế giới

29-11-2023 - 15:21 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc hoàn thành hầm cao tốc xuyên biển, tiến gần đến việc hoàn thành đại dự án 1 hầm 2 cầu 2 đảo nhân tạo với những thách thức hàng đầu thế giới

Đây là một phần quan trọng trong hệ thống cao tốc huyết mạch dài 24 km nối Thâm Quyết với Trung Sơn, nằm ở hai bên cửa sông Châu Giang.

Truyền thông Trung Quốc ngày 28/11 đưa tin rằng việc xây dựng đường hầm xuyên biển mới của Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã hoàn thành với đợt đổ bê tông cuối cùng. Việc hoàn thành đường hầm này là dấu mốc lớn trong tiến độ thi công đại công trình đầy tham vọng của Trung Quốc.

Đường hầm hai chiều, 8 làn, dài khoảng 6,8 km với tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống cao tốc huyết mạch dài 24 km nối Thâm Quyết với Trung Sơn, nằm ở hai bên cửa sông Châu Giang.

Trung Quốc hoàn thành hầm cao tốc xuyên biển, tiến gần đến việc hoàn thành đại dự án 1 hầm 2 cầu 2 đảo nhân tạo với những thách thức hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Các công nhân làm việc trong đường hầm dưới nước của tuyến Thâm Quyến-Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, ngày 28/11/2023.

Tuyến đường Thâm Quyến – Trung Sơn là siêu dự án giao thông cốt lõi ở khu vực Vịnh Lớn (GBA), bao gồm đặc khu hành chính Hong Kong và Ma Cao, và 9 thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông, như Quảng Châu và Thâm Quyến.

Siêu dự án này bao gồm 1 đường hầm dưới nước, 2 cây cầu và 2 hòn đảo nhân tạo. China Media Group đưa tin rằng dự án này được coi là một trong những dự án xuyên biển nhiều thách thức nhất thế giới.

Trung Quốc hoàn thành hầm cao tốc xuyên biển, tiến gần đến việc hoàn thành đại dự án 1 hầm 2 cầu 2 đảo nhân tạo với những thách thức hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Bức ảnh từ trên không này được chụp vào ngày 27/11/2023 cho thấy hòn đảo nhân tạo phía tây của tuyến Thâm Quyến-Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc.

Vào tháng 4/2023, cầu Lingdingyang, cây cầu vượt biển nằm trong siêu dự án Liên kết Thâm Quyến - Trung Sơn, với tổng chiều dài 17 km, đi vào hoàn thiện ở giai đoạn cuối cùng. Và đường hầm dưới biển sẽ là “mảnh ghép” cuối của dự án này.

Trung Quốc hoàn thành hầm cao tốc xuyên biển, tiến gần đến việc hoàn thành đại dự án 1 hầm 2 cầu 2 đảo nhân tạo với những thách thức hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Bức ảnh từ trên không này được chụp vào ngày 27/11/2023 cho thấy cây cầu Lingdingyang thuộc tuyến Thâm Quyến-Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc, đang tiếp tục được hoàn thiện.

Tuyến đường xuyên biển dự kiến sẽ thông xe vào năm 2024. Sau khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển giữa Thâm Quyến và Trung Sơn sẽ giảm từ 2 tiếng xuống còn khoảng 20 phút.

Đặng Tiểu Hoa, Giám đốc công ty Guangdong Provincial Communication Group, cho biết hệ thống giao thông Thâm Quyến – Trung Sơn, cùng với các công trình hiện có như Cầu Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao, sẽ hình thành một mạng lưới các tuyến đường vượt biển, vượt sông trong khu vực Vịnh Lớn, kết nối các cụm thành phố với nhau, thúc đẩy giao thông vận tại và kết nối trong khu vực.

Theo Tân Hoa Xã, CGTN, Global Times

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên