MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trương Trọng Nghĩa

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: Sao quê quán lại ghi quê cha, không phải là quê mẹ trên căn cước?

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: Sao quê quán lại ghi quê cha, không phải là quê mẹ trên căn cước?

10/06/2023 09:30

Các đại biểu Quốc hội đề nghị ban soạn thảo cân nhắc các thông tin hiển thị trên thẻ căn cước công dân để đảm bảo tính thống nhất.

Cơ chế đặc thù cho TP HCM là quá hợp lý!

Cơ chế đặc thù cho TP HCM là quá hợp lý!

31/05/2023 11:01

Các đại biểu Quốc hội ủng hộ việc cần thiết phải ban hành cơ chế, chính sách đặc thù mới để TP HCM phát triển đột phá.

Đại biểu Quốc hội: "Mức sống tối thiểu không chỉ ngày 3 bữa cơm, năm 2 bộ quần áo"

Đại biểu Quốc hội: "Mức sống tối thiểu không chỉ ngày 3 bữa cơm, năm 2 bộ quần áo"

28/10/2022 17:00

Cho rằng "mức sống tối thiểu hiện nay không chỉ ngày 3 bữa cơm, năm 2 bộ quần áo", ĐBQH đề nghị cần tăng lương cho đối tượng thu nhập thấp.

Công trình 'để đời cho con cháu', có nên giao Chủ tịch tỉnh, thành phố quyết chỉ định thầu?

Công trình 'để đời cho con cháu', có nên giao Chủ tịch tỉnh, thành phố quyết chỉ định thầu?

10/06/2022 14:49

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề xuất cho phép Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét, quyết định chỉ định thầu, song đại biểu khác lại cho rằng, dễ dẫn tới tình trạng “xôi đỗ” và không đồng nhất.

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà nói về dự án lấn biển Cần Giờ

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà nói về dự án lấn biển Cần Giờ

09/11/2020 13:59

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết các tác động đối với môi trường tự nhiên, hệ sinh thái khi triển khai dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đều được xem xét, đánh giá kỹ.

Cấp phép dự án thủy điện: Cần tính toán lại việc cấp phép dự án

Cấp phép dự án thủy điện: Cần tính toán lại việc cấp phép dự án

05/11/2020 16:38

Bàn luận về thủy điện trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội sáng nay, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng phải tính toán lại việc cấp phép thủy điện. Đại biểu đặt vấn đề, vậy một dòng sông có thể chịu được bao nhiêu thủy điện?

Dự án đường sắt 100.000 tỷ đồng: ĐBQH nói đừng “giẫm vào vết xe đổ”

Dự án đường sắt 100.000 tỷ đồng: ĐBQH nói đừng “giẫm vào vết xe đổ”

27/11/2019 15:15

"Theo tôi, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng không còn ưu tiên nữa và đối với Việt Nam lợi ích từ dự án đường sắt này cũng không rõ", ĐB Trương Trọng Nghĩa nêu.

Đại biểu Quốc hội lo ngại việc người Thái nắm quyền kiểm soát Nhà máy nước sông Đuống

Đại biểu Quốc hội lo ngại việc người Thái nắm quyền kiểm soát Nhà máy nước sông Đuống

20/11/2019 16:04

Phát biểu tại phiên thảo luận về Luật Đầu tư hôm nay 20/11, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng lo ngại về việc người Thái nắm quyền kiểm soát tại Nhà máy nước sông Đuống.

Nhà nước nên nắm quyền chi phối trong nhà máy sản xuất nước sạch

Nhà nước nên nắm quyền chi phối trong nhà máy sản xuất nước sạch

10/11/2019 22:20

Vấn đề nước sạch đang là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.Hồ Chí Minh) chủ trương tư nhân đầu tư vào nhà máy nước sạch là đúng. Tuy nhiên, nước sạch là vấn đề an ninh rất quan trọng nên ông kiến nghị Nhà nước cần có cổ phần để chi phối, điều hành và quản lý trong vấn đề này.

Từ vụ Mobifone thâu tóm AVG: Khi nào miễn tố người đưa hối lộ?

Từ vụ Mobifone thâu tóm AVG: Khi nào miễn tố người đưa hối lộ?

09/09/2019 08:57

Ngay sau khi có thông tin cơ quan điều tra kiến nghị áp dụng “chính sách hình sự đặc biệt” với ông Phạm Nhật Vũ - người đưa hối lộ hơn 6 triệu USD trong vụ Mobifone mua AVG nhưng thành khẩn khai báo, dư luận quan tâm đường lối xử lý nói chung với người đưa hối lộ hiện nay nhằm khuyến khích họ đưa vụ việc ra ánh sáng, góp phần phòng chống tham nhũng có hiệu quả.

Bà Chu Thị Bình rút 245 tỉ đồng tại Eximbank

Bà Chu Thị Bình rút 245 tỉ đồng tại Eximbank

12/12/2018 07:59

Eximbank đã nộp đơn kháng cáo, trong khi đại gia Chu Thị Bình rút trước hạn số tiền 245 tỉ đồng tiền gửi tại ngân hàng này.

ĐB Trương Trọng Nghĩa: "Có người bằng cấp cao nhưng nói ngọng, viết sai chính tả"

ĐB Trương Trọng Nghĩa: "Có người bằng cấp cao nhưng nói ngọng, viết sai chính tả"

08/11/2018 20:49

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nêu hiện tượng, "có người bằng cấp cao nhưng nói ngọng, viết sai chính tả", vì thế, phải giải quyết xong vấn đề nói ngọng khi học sinh hết tiểu học.

Vụ lùi xe trên cao tốc, Chánh án tòa Tối cao nói "sẽ làm việc với các cơ quan tố tụng"

Vụ lùi xe trên cao tốc, Chánh án tòa Tối cao nói "sẽ làm việc với các cơ quan tố tụng"

06/11/2018 11:02

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, sau khi nhận được hồ sơ gốc liên quan đến vụ án container tông xe innova lùi trên cao tốc, ông sẽ làm việc với các cơ quan tố tụng, chuyên gia.

‘Xây nhà hát phải đảm bảo quyền lợi dân Thủ Thiêm’

‘Xây nhà hát phải đảm bảo quyền lợi dân Thủ Thiêm’

15/10/2018 08:20

“Việc xây nhà hát giao hưởng cần tiến hành đồng bộ với những công trình dân sinh khác và phải giải quyết thấu đáo quyền lợi của người dân Thủ Thiêm” - đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa.

Vì sao ông Trần Du Lịch, Trương Trọng Nghĩa ủng hộ xây dựng nhà hát 1.500 tỷ?

Vì sao ông Trần Du Lịch, Trương Trọng Nghĩa ủng hộ xây dựng nhà hát 1.500 tỷ?

10/10/2018 16:57

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng TP HCM phải có một nhà hát hiện đại và tương xứng với phát triển kinh tế. "Người dân TP đi quốc gia khác thấy nhà hát của người ta như thế mới thấy mình thiệt thòi", ông nói.

Lãnh đạo trực tiếp của Vũ "nhôm", Út “trọc” là ai mà để xảy ra sai phạm như vậy?

Lãnh đạo trực tiếp của Vũ "nhôm", Út “trọc” là ai mà để xảy ra sai phạm như vậy?

04/09/2018 20:43

Liên quan đến những sai phạm của Vũ "nhôm", Út "trọc", đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa băn khoăn không biết ai lãnh đạo những anh này mà lại để xảy ra như vậy?

BOT: Không ai đấu thầu nên phải chỉ định

BOT: Không ai đấu thầu nên phải chỉ định

25/06/2018 11:53

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định dự án BOT nào cũng công khai thông tin để mời thầu. Do chỉ một nhà đầu tư quan tâm nên phải chỉ định thầu.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: Xử lý 12 triệu tấn rác thải mỗi năm phải dựa vào khối tư nhân

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: Xử lý 12 triệu tấn rác thải mỗi năm phải dựa vào khối tư nhân

05/06/2018 10:08

Với 12 triệu tấn rác thải, nếu không huy động toàn xã hội tham gia xử lý từ nguồn sẽ rất phức tạp. “Vì vậy, quan điểm là phải dựa vào khố tư nhân, và cần cơ chế để khối tư nhân tham gia xử lý rác” – ông Trần Hồng Hà cho hay.

Tại sao có hiện tượng chỉ định thầu dự án BOT khiến dư luận bức xúc về đặc quyền, độc quyền?

Tại sao có hiện tượng chỉ định thầu dự án BOT khiến dư luận bức xúc về đặc quyền, độc quyền?

04/06/2018 11:09

Nhiều dự án BOT chỉ có một nhà đầu tư quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM).

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: Điều chỉnh quy hoạch đang bị tác động của nhóm lợi ích

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: Điều chỉnh quy hoạch đang bị tác động của nhóm lợi ích

01/06/2018 17:16

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự lo lắng về tình trạng điều chỉnh, phá hỏng quy hoạch khi Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, sáng 01/6.

Trở lên trên