MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK toàn cầu tràn ngập trong sắc xanh sau cuộc họp của Fed

22-09-2016 - 07:58 AM | Tài chính quốc tế

Động thái bất ngờ của Fed đã làm huyên náo thị trường trong ngày giao dịch thứ 4 tại Mỹ. Trước đó, hầu hết nhà đầu tư đều không mấy hy vọng vào khả năng của Fed có thể lật ngược tình thế trong bối cảnh nhiều NHTW ở châu Âu và BOJ thất bại trước chính sách tiền tệ.

Không có một tuyên bố nào về tăng lãi suất, nhưng trong phiên họp hôm qua, bà Yellen đã cho thị trường một điểm tựa tin cậy rằng lãi suất sẽ tăng trước khi năm 2016 khép lại.

Sự khác biệt giữa hai luồng ý kiến tại Fed đã đưa đến quyết định không thay đổi lãi suất trong cuộc họp ngày hôm qua cho đến khi có thêm dấu hiệu thích hợp, trong khi đó giới chức Fed vẫn dự kiến lãi suất sẽ tăng vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, Fed cho biết sẽ có 2 lần tăng lãi suất vào sang năm - giảm so với con số dự kiến 3 lần mà Fed đã đưa ra hồi tháng 6. Hiện nay, khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm đã tăng lên 61%.

Động thái bất ngờ của Fed đã làm huyên náo thị trường trong ngày giao dịch thứ 4 tại Mỹ. Trước đó, hầu hết nhà đầu tư đều không mấy hy vọng vào khả năng của Fed có thể lật ngược tình thế trong bối cảnh nhiều NHTW ở châu Âu và BOJ thất bại trước chính sách tiền tệ.

Tuyên bố của Fed đến sau khi BOJ đưa ra chính sách tiền tệ linh hoạt để phục hồi nền kinh tế và lạm phát, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận ngành ngân hàng.

Các SGDCK Mỹ hôm qua đã có một phiên giao dịch sôi động sau quyết định xoa dịu thị trường của Fed. Tại New York lúc 4h chiều, chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 2.163,12 điểm - tăng mạnh nhất trong số tất cả các phiên giao dịch mà Fed có tuyên bố kể từ tháng 12, chỉ kém ngày Fed chính thức tuyên bố nâng lãi suất lần đầu tiên 0,4%.

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,9%, dẫn đầu là các chỉ số chính tại Úc, New Zealand và Hàn Quốc.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Bloomberg Dollar Index giảm 0,7% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29/7. Đồng USD giảm 0,3% so với đồng EUR và giảm 1,4% so với đồng yên.

Gía dầu WTI tăng 2,9% lên 45,34 USD/thùng. Giá vàng sụt giảm bởi lãi suất tăng là điều bất lợi đối với loại tài sản này.

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên