MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá sẽ tiếp tục đi ngang?

30-10-2019 - 08:21 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo các nhà phân tích, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại hiện nay đang khá tốt

Báo cáo thị trường tiền tệ hàng tuần vừa công bố của Bộ phận phân tích SSI Research thuộc Công ty chứng khoán SSI cho biết, vừa qua, cả Mỹ và Trung Quốc đều phát đi những tín hiệu khả quan về đàm phán thương mại, hai bên đang hướng tới việc ký kết thỏa thuận tại hội nghị APEC diễn ra tại Chile vào 16-17/11 tới. Mặc dù Trung Quốc đón nhận thông tin lợi nhuận ngành công nghiệp giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9/2019 nhưng những cải thiện trong mối quan hệ Mỹ -Trung vẫn hỗ trợ đồng CNY hồi phục 0,23% trong tuần qua, về mức 7,0657 CNY/USD.

Trong khi đó, sự bất định của Brexit khiến GBP tiếp tục dao động mạnh, đồng tiền này vừa tăng giá 2,58% trong tuần trước đó khi Chính phủ Anh và EU đạt được thỏa thuận Brexit thì lại mất giá tới 1,14% trong tuần vừa rồi do Quốc hội Anh một lần nữa lại bác bỏ thỏa thuận này. Brexit nhiều khả năng sẽ được gia hạn thêm 3 tháng nữa, tới 31/01/2020, đồng nghĩa với tình trạng bế tắc của EU và Anh lại tiếp tục kéo dài. 

Tại đầu tàu kinh tế EU là Đức vừa công bố chỉ số PMI tháng 10 vẫn rất thấp (41,9), ECB tiếp tục duy trình lãi suất -0,5% và khởi động chương trình nới lỏng định lượng từ tháng 11 tới để hỗ trợ nền kinh tế. Đồng EUR mất giá trở lại, giảm 0,81% trong tuần vừa qua. Chỉ số DXY tăng nhẹ, hiện ở mức 97,8.

Ở trong nước, tỷ giá giao dịch USD/VND đi ngang trong cả tuần, giữ ở mức 23.115/ 23.265 trên ngân hàng và 23.190/ 23.210 trên thị trường tự do. Tỷ giá trung tâm tăng 1đ, ở mức 23.155đ/USD. Mặc dù chênh lệch lãi suất VND-USD có lúc chuyển sang âm nhưng vẫn có giao dịch bán ngoại tệ về NHNN cho thấy trạng thái ngoại tệ của các NHTM đang khá tốt. Nguồn vốn FDI giải ngân trong tháng 10 là 2 tỷ USD, cán cân thương mại thâm hụt 380 triệu USD trong kỳ 1 tháng 10 nhưng tính từ đầu năm đến nay vẫn đang thặng dư 6,8 tỷ USD. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm nước nhận kiều hối lớn, ước đạt 16,7 tỷ USD trong năm nay, theo World Bank. 

SSI Research cho rằng, nguồn cung ngoại tệ dồi dào và diễn biến quốc tế ổn định nên tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục đi ngang trong vùng hiện tại.

N.Toàn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên