MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng viên sáng giá bỏ cuộc, Hạ viện Mỹ tiếp tục "tê liệt"

13-10-2023 - 10:03 AM | Tài chính quốc tế

Hạ nghị sĩ Steve Scalise, nhân vật số hai của đảng Cộng hòa, tuyên bố bỏ cuộc đua vào ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ, khiến hỗn loạn trong nội bộ đảng này tiếp tục căng thẳng.

Sau cuộc họp của đảng Cộng hòa vào ngày 12-10 (giờ địa phương), ông Scalise tuyên bố với các phóng viên: "Tôi vừa nói với các đồng nghiệp là mình rút lui khỏi vị trí ứng cử viên chủ tịch Hạ viện".

Trước đó, tuy đã đánh bại ông Jim Jordan để trở thành ứng cử viên cho chức chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Steve Scalise vẫn không nhận được sự ủng hộ của ít nhất 217 trong số 221 hạ nghị sĩ Cộng hòa.

Ứng viên sáng giá bỏ cuộc, Hạ viện Mỹ tiếp tục tê liệt - Ảnh 1.

Ông Steve Scalise, ứng cử viên hàng đầu cho chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Ảnh: REUTERS

Khi mô tả các cuộc thảo luận kín hôm 12-10 với NBC News, Hạ nghị sĩ Troy Nehls cho biết cuộc chiến chọn Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Ông chưa nhận thấy bất kỳ ứng cử viên nào mà Đảng Cộng hòa có thể đồng thuận hoàn toàn.

Bản thân ông Jim Jordan được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều thành viên cứng rắn của đảng Cộng hòa ủng hộ, nhưng vẫn không đủ cơ hội.

Trước khi phải tuyên bố rút lui, ông Scalise đã tụ tập một nhóm nhỏ hơn gồm cả những người ủng hộ và phản đối ông để thảo luận trong 2 giờ. Tuy nhiên, kết quả không được cải thiện.

Như vậy, ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã bỏ trống suốt 9 ngày qua, kể từ khi cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị lật đổ. Ngay cả ông McCarthy cũng phải trải qua 15 vòng bỏ phiếu mới đắc cử chức chủ tịch Hạ viện hồi tháng 1 năm nay.

Điều này gây cản trở cho nhiều hoạt động, ví dụ các hành động liên quan đến xung đột Israel - Hamas hay việc thông qua các dự luật chi tiêu của chính phủ trước khi luật tạm thời hết hiệu lực ngày 17-11.

Theo Anh Thư

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên