MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ủy ban Pháp luật

Đề xuất giảm mức hình phạt tù cao nhất đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

Đề xuất giảm mức hình phạt tù cao nhất đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

17/04/2024 16:06

Để đề cao tính nhân văn nhưng vẫn bảo đảm nghiêm minh của chính sách hình phạt, dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định giảm mức hình phạt tù theo từng trường hợp cụ thể.

Chính phủ đề xuất sửa Luật Điện lực trong năm 2024

Chính phủ đề xuất sửa Luật Điện lực trong năm 2024

08/04/2024 17:00

Tại Kỳ họp thứ tám, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

"Hậu pháo" - một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống

"Hậu pháo" - một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống

01/04/2024 08:36

Nêu nhận định về vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, những đối tượng làm ăn phi pháp, gian manh như "Hậu pháo" đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn, trục lợi...

Đề xuất cho Hà Nội cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Đột phá nhưng tránh sơ hở

Đề xuất cho Hà Nội cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Đột phá nhưng tránh sơ hở

26/03/2024 15:28

Một trong những vấn đề lớn của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) xin ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại hội nghị diễn ra sáng 26/3 là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Điều 25).

Đề nghị làm rõ quy định CSGT được trích lại 70% tiền xử phạt

Đề nghị làm rõ quy định CSGT được trích lại 70% tiền xử phạt

15/03/2024 15:30

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đề xuất trích trên 70% tiền phạt vi phạm giao thông cho CSGT cần phải có báo cáo tác động đến ngân sách Nhà nước.

Đề xuất giới hạn sử dụng không gian ngầm sâu 15 mét khi sửa Luật Thủ đô

Đề xuất giới hạn sử dụng không gian ngầm sâu 15 mét khi sửa Luật Thủ đô

14/03/2024 13:49

Việc xác định giới hạn độ sâu 15 mét là căn cứ vào phạm vi phân vùng chức năng được xác định tại Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội sẽ được chủ động hơn về quyết biên chế, chi thu nhập tăng thêm?

Hà Nội sẽ được chủ động hơn về quyết biên chế, chi thu nhập tăng thêm?

14/03/2024 10:38

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng như tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc quy định về quản lý biên chế, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết.

Quốc hội đề nghị Chính phủ can thiệp khi thị trường nhà ở “sốt ảo”

Quốc hội đề nghị Chính phủ can thiệp khi thị trường nhà ở “sốt ảo”

07/03/2024 14:54

Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, với hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 có nhiều nội dung mới, quan trọng về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

Bảo đảm tính nhất quán, xuyên suốt và đặc thù trong áp dụng Luật Thủ đô

Bảo đảm tính nhất quán, xuyên suốt và đặc thù trong áp dụng Luật Thủ đô

27/11/2023 14:51

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để bảo đảm tính nhất quán và xuyên suốt việc áp dụng Luật Thủ đô trong hệ thống pháp luật, thể hiện tính chất đặc thù của Luật...

Chủ tịch Quốc hội: Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Chủ tịch Quốc hội: Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

16/11/2023 10:34

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất và Quốc hội đồng tình chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp 6.

Chủ đầu tư 'tự phong' chung cư cao cấp, hạng sang gây nhầm lẫn cho người mua

Chủ đầu tư 'tự phong' chung cư cao cấp, hạng sang gây nhầm lẫn cho người mua

28/08/2023 14:33

Chủ đầu tư không thực hiện việc phân hạng và công nhận phân hạng nhà chung cư theo quy định mà tự “phong hạng” cho chung cư do mình đầu tư xây dựng bằng những tên gọi gây nhầm lẫn cho người mua như chung cư cao cấp, chung cư hạng sang, chung cư với tên gọi tiếng nước ngoài.

Thống nhất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Thống nhất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

15/06/2023 16:24

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ban Công tác đại biểu thống nhất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo 6 tháng trở lên.

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật

02/06/2023 15:30

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Điện nhập khẩu chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ

Điện nhập khẩu chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ

27/05/2023 07:30

EVN cho biết đang rất nỗ lực đàm phán để huy động các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.

Khẩn cấp xây lại chung cư cũ ở TP HCM

Khẩn cấp xây lại chung cư cũ ở TP HCM

30/03/2023 10:42

Việc xây dựng, cải tạo nhà chung cư tại TP HCM gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần được tháo gỡ cấp bách từ hệ thống luật pháp, cơ chế thực hiện

Mức quy định diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú với nội thành Hà Nội là quá cao

Mức quy định diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú với nội thành Hà Nội là quá cao

28/03/2023 09:02

“Theo quan điểm cá nhân tôi, mức quy định diện tích tối thiểu ở khu vực nội thành như vậy là quá cao”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhìn nhận.

Cân nhắc bổ sung quy định cấp thẻ Căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi

Cân nhắc bổ sung quy định cấp thẻ Căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi

17/03/2023 11:06

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Quốc phòng an ninh đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định cấp thẻ Căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Sáng nay, Thủ tướng chủ trì hội nghị quan trọng về tình hình bất động sản

Sáng nay, Thủ tướng chủ trì hội nghị quan trọng về tình hình bất động sản

17/02/2023 07:25

Sáng nay (17/2), Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đề ra các giải pháp giúp thị trường bất động sản vượt qua khó khăn, hướng đến phát triển lành mạnh và bền vững.

Từ 1/1/2023, mỗi lít xăng chịu 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường

Từ 1/1/2023, mỗi lít xăng chịu 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường

31/12/2022 08:16

Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2023.

Thứ trưởng Bộ Công an nói về việc chuẩn bị không sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 1/1/2023

Thứ trưởng Bộ Công an nói về việc chuẩn bị không sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 1/1/2023

22/12/2022 17:07

Ngày 22/12, Ủy ban Pháp luật tiến hành Phiên giải trình về việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú. Theo quy định của Luật Cư trú, đến ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp sẽ không còn giá trị.

Trở lên trên