MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ủy ban tài chính ngân sách

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Một số bệnh viện xây xong bỏ không

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Một số bệnh viện xây xong bỏ không

14/09/2022 11:34

Theo ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, một số bệnh viện trọng điểm hoàn thành nhưng không đi vào khai thác, xuống cấp nghiêm trọng.

Trình Quốc hội về 500 tỷ đồng kết dư Quỹ BHYT năm 2015

Trình Quốc hội về 500 tỷ đồng kết dư Quỹ BHYT năm 2015

25/10/2019 14:36

Chính phủ đã báo cáo về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 trước Quốc hội vào chiều 21/10.

Uỷ ban của Quốc hội muốn Kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Uỷ ban của Quốc hội muốn Kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu

23/10/2019 15:12

Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy Ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy Ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

26/08/2019 20:30

Ủy ban Thường vụ QH đã quyết nghị cho Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Xoá nợ thuế: Phải lập Hội đồng tư vấn và kiểm toán vì tiền không phải ít

Xoá nợ thuế: Phải lập Hội đồng tư vấn và kiểm toán vì tiền không phải ít

26/08/2019 11:38

Các đại biểu Quốc hội đề xuất phải thành lập Hội đồng tư vấn xóa nợ thuế, vì làm “một gói” với số tiền không nhỏ nên cần đảm bảo minh bạch, công khai...

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đề

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đề

21/08/2019 08:07

Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng vẫn còn tồn tại những dự án sử dụng vốn vay ODA chưa hiệu quả từ khâu huy động, dẫn đến việc thực hiện, sử dụng vốn kém hiệu quả, tạo ra nhiều hệ luỵ cho nền kinh tế.

Tránh việc ai cũng có thể chỉ đạo kiểm toán

Tránh việc ai cũng có thể chỉ đạo kiểm toán

13/08/2019 07:30

Kiểm toán thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, nếu “ai cũng chỉ đạo” mà không có cơ chế, cơ quan này không kham nổi.

Ủy ban Tài chính Ngân sách không đồng ý phương án chi 4.000 tỷ đồng trả nợ giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ủy ban Tài chính Ngân sách không đồng ý phương án chi 4.000 tỷ đồng trả nợ giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

29/05/2019 10:32

Chính phủ muốn dùng hơn 4.000 tỷ trong 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia để trả nợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ Hà Nội – Hải Phòng (5B) nhưng Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS) cho rằng chưa hợp lý.

Nhiều phản ứng với đề nghị kiểm toán cả người nộp thuế

Nhiều phản ứng với đề nghị kiểm toán cả người nộp thuế

11/03/2019 16:16

Kiểm toán đề xuất bổ sung “đối tượng” được kiểm toán gồm: người nộp thuế; tổ chức sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản và những tổ chức khác có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Cải cách tiền lương từ nguồn tiền nào?

Cải cách tiền lương từ nguồn tiền nào?

15/11/2018 08:00

Các địa phương phải dành ra 50% vượt thu để làm nguồn tài chính dành cho chi trả tiền lương theo chính sách cải cách tiền lương mới.

Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội: Dự kiến giá dầu thô 65 USD/thùng là mức an toàn

Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội: Dự kiến giá dầu thô 65 USD/thùng là mức an toàn

22/10/2018 17:13

Tuy nhiên, theo Uỷ ban tài chính ngân sách, một số ý kiến đề nghị Chính phủ căn cứ tình hình thực tế, có thể tính toán dự kiến giá dầu bình quân cao hơn (khoảng 68-70 USD/thùng) để dự ước sát hơn số thu NSNN.

Chặn bốn nguy cơ “tham nhũng quyền lực”

Chặn bốn nguy cơ “tham nhũng quyền lực”

18/06/2018 10:59

Cho rằng việc xây dựng bộ máy, chính sách, công tác cán bộ và quản lý tài sản công là bốn lĩnh vực có nguy cơ “tham nhũng quyền lực”, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị phải minh bạch hóa vào trong luật để ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

Vì sao Chỉ số Công khai Ngân sách của Việt Nam đạt thấp nhưng vẫn là "đỉnh cao về minh bạch"?

Vì sao Chỉ số Công khai Ngân sách của Việt Nam đạt thấp nhưng vẫn là "đỉnh cao về minh bạch"?

02/06/2018 16:14

15/100 điểm là kết quả của cuộc khảo sát công khai ngân sách các năm tài khóa tính đến trước 31/12/2016. Đại diện của IBP cũng cho rằng, Việt Nam có thể tăng tới 60 điểm nếu bắt đầu thực hiện nghiêm các quy định trong Luật Ngân sách nhà nước 2015. Với mức điểm đó, VN hoàn toàn nằm trong nhóm nhóm nước đạt điểm Đầy đủ (trên 61 điểm).

Tiết kiệm, chống lãng phí: Chủ trương đã có, sao vẫn chưa đi vào thực tế?

Tiết kiệm, chống lãng phí: Chủ trương đã có, sao vẫn chưa đi vào thực tế?

23/04/2017 11:13

Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song thời gian qua, công tác tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế.

62,2% thu nhập dùng trả nợ công

62,2% thu nhập dùng trả nợ công

31/10/2016 09:54

Người Việt thu nhập bình quân bằng 1/5 của Malaysia nhưng số nợ công phải gánh lên đến hơn 62% thu nhập, trong khi tỉ lệ này của người dân Malaysia chỉ 52%.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng

Đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng

17/10/2016 12:18

Một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ, công chức gặp không ít khó khăn, vì vậy, đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% (đạt mức 1.300.000 đồng/tháng) là hợp lý.

Vay Trung Quốc 7000 tỷ đồng làm đường cao tốc: "Nhà tài trợ khác có điều kiện tốt hơn thì vay, không cứ gì đi vay Trung Quốc"

Vay Trung Quốc 7000 tỷ đồng làm đường cao tốc: "Nhà tài trợ khác có điều kiện tốt hơn thì vay, không cứ gì đi vay Trung Quốc"

29/07/2016 14:26

Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng cần phải xem xét dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông và điều kiện đi vay có phù hợp hay không thì mới triển khai.

Ủy ban Tài chính Ngân sách: Có thể nâng cấp SCIC lên thành siêu Ủy ban

Ủy ban Tài chính Ngân sách: Có thể nâng cấp SCIC lên thành siêu Ủy ban

27/07/2016 08:23

Phó chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách kỳ vọng các doanh nghiệp nhà nước nếu hoạt động hiệu quả sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ở mức 17% – 20%.

Phu nhân Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, ngân sách

Phu nhân Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, ngân sách

25/07/2016 10:36

Bà Nguyễn Vân Chi, phu nhân Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, nằm trong danh sách các ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khoá 14.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét thưởng hơn 10.000 tỷ đồng

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét thưởng hơn 10.000 tỷ đồng

08/06/2016 06:02

Chiều 7/6, Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trở lên trên