MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vân Đồn Móng Cái

Địa phương duy nhất sở hữu tuyến cao tốc kết nối 3 sân bay quốc tế và những thế mạnh hạ tầng

Địa phương duy nhất sở hữu tuyến cao tốc kết nối 3 sân bay quốc tế và những thế mạnh hạ tầng

26/10/2022 08:20

Vào tháng 9/2022, tuyến cao tốc duy nhất cả nước kết nối 3 sân bay quốc tế đã chính thức thông xe.

Cận cảnh tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có hệ thống chiếu sáng hiện đại nhất Việt Nam trước ngày thông xe

Cận cảnh tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có hệ thống chiếu sáng hiện đại nhất Việt Nam trước ngày thông xe

31/08/2022 14:50

Ngày 1/9, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Tập đoàn Sun Group và tỉnh Quảng Ninh đầu tư sẽ chính thức được thông xe. Với tổng chiều dài hơn 80km, tốc độ thiết kế 120km/h, cao tốc sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới thành phố Móng Cái chỉ còn hơn 3 giờ.

Quảng Ninh đã phê duyệt dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Quảng Ninh đã phê duyệt dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

01/03/2018 16:29

Theo người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Văn Hợp, Quảng Ninh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc Vân Đồn-Móng Cái trong tháng 2.2018 và đang lựa chọn nhà đầu tư để có thể khởi công xây dựng ngay đầu quý 3 năm nay.

Vay Trung Quốc 7000 tỷ đồng làm đường cao tốc: "Nhà tài trợ khác có điều kiện tốt hơn thì vay, không cứ gì đi vay Trung Quốc"

Vay Trung Quốc 7000 tỷ đồng làm đường cao tốc: "Nhà tài trợ khác có điều kiện tốt hơn thì vay, không cứ gì đi vay Trung Quốc"

29/07/2016 14:26

Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng cần phải xem xét dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông và điều kiện đi vay có phù hợp hay không thì mới triển khai.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lên tiếng về việc vay Trung Quốc gần 7.000 tỷ đồng làm đường cao tốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lên tiếng về việc vay Trung Quốc gần 7.000 tỷ đồng làm đường cao tốc

28/07/2016 17:40

Không quan trọng là vay của nước nào, mà vấn đề là phải sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đáp ứng được điều kiện và tiêu chuẩn để đảm bảo Việt Nam có khả năng vay, trả nợ tốt nhất.

Trở lên trên