MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vay tín chấp

Vay online là gì? Cần chuẩn bị gì để vay online?

Vay online là gì? Cần chuẩn bị gì để vay online?

30/11/2023 11:27

Ngày nay, việc vay tiền online ngày càng trở nên phổ biến với sự phát triển của công nghệ tài chính số. Để vay online, người vay lưu ý những điều dưới đây để có trải nghiệm vay vốn an toàn và nhanh chóng nhất.

Kinh Bắc muốn vay tín chấp 5.500 tỷ đồng từ 2 công ty con

Kinh Bắc muốn vay tín chấp 5.500 tỷ đồng từ 2 công ty con

27/10/2023 08:31

Kinh Bắc sẽ vay tín chấp SBG với hạn mức 3.000 tỷ đồng và sẽ vay SHP với hạn mức 2.500 tỷ đồng.  Cả hai khoản vay này đều dùng cho mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cho vay tiêu dùng góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Cho vay tiêu dùng góp phần đẩy lùi tín dụng đen

28/08/2023 21:41

Ngành ngân hàng đã triển khai nhiều hình thức vay tiêu dùng, trong đó có vay tín chấp, với thủ tục đơn giản, linh hoạt, phù hợp hoàn cảnh và nhu cầu người dân.

'Soi' mức lương phổ biến của các vị trí trong ngân hàng

'Soi' mức lương phổ biến của các vị trí trong ngân hàng

26/07/2023 13:44

Lương của nhân viên ngân hàng luôn là một vấn đề được nhiều người quan tâm, dưới đây là thông tin tham khảo về mức lương phổ biến của các vị trí trong ngân hàng.

Cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng

Cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng

29/06/2023 15:51

Do nghiện game và nợ nần nên Hà Duy Phương (SN 1981) đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng PVCombank chi nhánh Đông Thọ (TP Thanh Hoá) rồi bỏ trốn.

Bộ Công an cảnh báo 3 thủ đoạn mạo danh ngân hàng cho vay trực tuyến để lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo 3 thủ đoạn mạo danh ngân hàng cho vay trực tuyến để lừa đảo

28/04/2023 09:29

Sáng 28/4, Bộ Công an ra cảnh báo, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Đầu năm mới, tín dụng đen lại bủa vây người lao động

Đầu năm mới, tín dụng đen lại bủa vây người lao động

07/02/2023 14:19

Nạn tín dụng đen một lần nữa lại bủa vây các công nhân, đặc biệt là người lao động gặp khó khăn tại các khu trọ, khu công nghiệp.

Bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi tới 405%

Bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi tới 405%

24/12/2022 15:27

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi từ 152-405%/năm.

Hơn 200 ứng dụng 'tín dụng đen' do người nước ngoài cầm đầu

Hơn 200 ứng dụng 'tín dụng đen' do người nước ngoài cầm đầu

28/10/2022 09:56

Qua rà soát của Công an TP.HCM, hiện có hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động liên kết, chặt chẽ với các đối tượng trong nước.

Giả mạo ngân hàng cho vay tín chấp, ăn cắp tiền rồi biến mất

Giả mạo ngân hàng cho vay tín chấp, ăn cắp tiền rồi biến mất

11/07/2022 13:58

Kẻ gian thông báo người dùng đủ điều kiện nhận khoản vay tín chấp, sau đó yêu cầu đóng các khoản phí rồi ôm tiền bỏ trốn.

Cảnh giác cao độ với thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng lừa cho vay tín chấp

Cảnh giác cao độ với thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng lừa cho vay tín chấp

08/07/2022 09:01

Mới đây, một ngân hàng đã phát cảnh báo tới các khách hàng về thủ đoạn của nhiều kẻ xấu giả mạo nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng và lừa cho vay tín chấp.

"Tôi dự định cầm sổ đỏ đất quê để mua nhà thành phố"

"Tôi dự định cầm sổ đỏ đất quê để mua nhà thành phố"

22/06/2022 20:11

Không muốn bán đất quê nhưng vẫn thích có nhà thành phố, nhiều người trẻ buộc phải tiết kiệm chi tiêu và sẵn sàng trả lãi vay ngân hàng gần hết thu nhập, bỏ qua rủi ro tài chính.

Cho vay tín chấp qua mạng với lãi suất "cắt cổ" tới 730%/năm

Cho vay tín chấp qua mạng với lãi suất "cắt cổ" tới 730%/năm

02/06/2022 17:26

Từ tháng 5-2020, Vương Văn Khải bắt đầu sử dụng tài khoản đăng ký trên website https://www.morman.vn để cho người khác vay tiền dưới dạng tín chấp, với lãi suất "cắt cổ" lên đến 730%/năm.

SSI nhận vốn vay tín chấp nước ngoài 148 triệu USD

SSI nhận vốn vay tín chấp nước ngoài 148 triệu USD

04/04/2022 10:26

Ngày 4/4/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo ký thành công và hoàn tất giải ngân hợp đồng vay vốn tín chấp từ nhóm các định chế tài chính nước ngoài trị giá 148 triệu USD. Đây cũng là hợp đồng tín chấp nước ngoài lớn nhất mà một công ty chứng khoán Việt Nam tiếp cận được đến thời điểm này.

Sở Du lịch Tp.HCM đề xuất cho doanh nghiệp du lịch nhỏ vay tín chấp, lãi suất 0%, để cầm cự và hồi phục sau Covid

Sở Du lịch Tp.HCM đề xuất cho doanh nghiệp du lịch nhỏ vay tín chấp, lãi suất 0%, để cầm cự và hồi phục sau Covid

24/12/2021 18:57

Theo Sở Du lịch Tp.HCM, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây thiệt hại nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực, trong đó ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là du lịch.

Lãi suất của các công ty tài chính hiện thế nào, pháp luật quy định ra sao?

Lãi suất của các công ty tài chính hiện thế nào, pháp luật quy định ra sao?

20/12/2021 09:50

Lãi suất của các công ty tài chính là chủ đề luôn gây nhiều tranh cãi những năm qua. Chênh lệch lãi suất vay tiêu dùng trên thị trường hiện nay cũng rất lớn.

Tăng chế tài xử phạt trấn áp “tín dụng đen”

Tăng chế tài xử phạt trấn áp “tín dụng đen”

07/11/2021 07:21

Trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch, hoạt động “tín dụng đen”lại hoành hành ở nhiều địa phương. Các Luật sư cho rằng mức xử phạt hoạt động này còn chưa đủ sức răn đe, mà cần tăng nặng...

Doanh nghiệp khát vốn, ngân hàng “do dự”

Doanh nghiệp khát vốn, ngân hàng “do dự”

05/11/2021 19:17

Đại diện một Công ty xây dựng trăn trở rằng, dù đã đi cùng doanh nghiệp từ giai đoạn đầu, nhưng đến nay ngân hàng vẫn “do dự” xem có nên cho vay hay không, khiến doanh nghiệp... khó xử.

Xuất hiện nhóm cho vay tín chấp bằng hình ảnh khiêu dâm, lãi suất lên tới 730%/năm

Xuất hiện nhóm cho vay tín chấp bằng hình ảnh khiêu dâm, lãi suất lên tới 730%/năm

26/10/2021 17:15

Cho vay tín chấp bằng hình ảnh khiêu dâm là thủ đoạn phạm tội mới, lần đầu xuất hiện. Nạn nhân là những cô gái làm cần tiền nhưng không có tài sản để tín chấp...

Trở lên trên