MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vé tàu Tết Giáp Thìn: 1 ngày hết veo hơn 37.000 vé

21-10-2023 - 09:00 AM | Thị trường

Tính đến chiều 20-10, hơn 37.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 được đặt hoặc thanh toán thành công. Trong ngày, mọi diễn tiến đặt/mua vé đều thuận lợi

8 giờ ngày 20-10, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 cho cá nhân có nhu cầu.

Nhanh chóng, thuận lợi

Ngay từ 6 giờ đã rất đông người đến ga Sài Gòn để lấy số thứ tự mua vé. Tại đây, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn - Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sắp xếp 8 cửa bán vé chính thức và 1 cửa dự phòng để phục vụ.

Khác với năm trước, để giảm thời gian chờ đợi cho hành khách, ga Sài Gòn in sẵn phiếu để khách hàng điền thông tin trước khi đến quầy mua vé. Gần đó, nhân viên hướng dẫn và thanh niên tình nguyện luôn có mặt để hỗ trợ khách hàng.

Anh Nguyễn Tuấn Tú, làm công nhân ở quận Gò Vấp, cho biết khi nghe thông tin mở bán vé tàu Tết đã xin nghỉ làm một buổi đến mua trực tiếp. Để chắc chắn không ra về tay không, anh tới ga từ rất sớm lấy số thứ tự. Tới lượt, anh Tú chỉ mất khoảng 5 phút đã mua được 2 vé khứ hồi Sài Gòn - Hà Tĩnh với giá 9,1 triệu đồng.

Vé tàu Tết Giáp Thìn: 1 ngày hết veo hơn 37.000 vé - Ảnh 1.

Hành khách mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn sáng 20-10

"Mặc dù giá hơi cao so với hầu bao nhưng tôi vẫn chọn đi tàu vì gia đình có con nhỏ và nhà ở gần ga tàu. Do đến sớm nên việc mua cũng khá thuận lợi. Nhân viên hỗ trợ mua vé cũng rất nhiệt tình" - anh Tú vui vẻ giơ vé lên khoe.

Cùng vợ đến ga Sài Gòn, anh Lê Văn Duẩn (huyện Bình Chánh) cho biết do năm nay làm ăn khó khăn nên anh về quê bằng tàu thay vì máy bay như những năm trước.

"Chúng tôi đến sớm vì tưởng phải chờ lâu nhưng chỉ mất hơn 30 phút là mua được 4 vé tàu như ý từ Sài Gòn về Hà Nội ngày 20 tháng chạp, giá chưa tới 2,7 triệu đồng/vé" - anh Duẩn kể và nhận xét so với vé máy bay thì đi tàu rẻ, có điều kiện tận hưởng thiên nhiên hơn dù thời gian kéo dài.

Trong ngày, ghi nhận trên hệ thống bán vé trên các website của ngành đường sắt như vetau.com.vn hay dsvn.vn cho thấy nhiều đoàn tàu những ngày cao điểm Tết về các tỉnh miền Trung như Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam gần như đã kín chỗ. Trong khi đó, những tuyến dài hơn như về Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội vẫn còn nhiều ghế trống.

Hơn 200.000 chỗ và còn có thể hơn

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, thông tin trong ngày đầu bán vé tàu Tết cho cá nhân, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Số người trực tiếp đến ga Sài Gòn trong 2 giờ đầu mở bán khoảng 300. Họ không phải chờ đợi lâu, mỗi lượt giao dịch chỉ mất 5 phút. Riêng lượng khách đặt qua các website rất nhiều, không xảy ra nghẽn mạng.

Thoải mái

So với việc trực tiếp đến ga Sài Gòn khiến mất lượng thời gian và công sức đáng kể thì hành khách thao tác online chỉ mất chưa tới 10 phút là chốt vé thành công.

Anh Trần Thanh Nhã, quận 12, cho biết anh mua một vé về Đà Nẵng ngày 21 tháng chạp, do chưa rơi vào ngày cao điểm nên đặt mua dễ dàng. "Mạng không bị nghẽn hay chập chờn, khâu thanh toán online nhanh chóng nên tôi cảm thấy thoải mái" - anh Nhã nói.

Tính đến chiều 20-10 đã có 19.400 vé được bán ra và hơn 17.600 vé được đặt chỗ thành công, chờ thanh toán.

Theo ông Truyền, vé tàu Tết các chặng về miền Trung thường có nhu cầu lớn nhưng thời gian đầu ngành đường sắt ưu tiên bán trước các vé đi chặng xa, sau đó mới cắt dần bán chặng ngắn nên nhiều người chưa mua được. Công ty đang rà soát để tính toán chạy thêm tàu từ TP HCM về Đà Nẵng, Quảng Ngãi... nếu khách tăng. Hành khách chưa mua được vé chặng ngắn có thể chờ và lên mạng đặt trong những ngày kế tiếp.

Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho hay để bảo đảm an ninh trật tự xung quanh nhà ga cũng như hạn chế tình trạng "cò mồi, phe vé" mời chào khách, trộm cắp, lừa đảo, Công an phường 9, quận 3 phối hợp với nhân viên nhà ga có mặt ở khu vực quanh ga Sài Gòn nhằm xử lý kịp thời những đối tượng có hành vi xấu.

Trước đó, từ ngày 15-10, hoạt động bán vé tàu Tết tập thể được triển khai. Đến ngày 19-10, trên 3.400 vé được bán.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024 ngành đường sắt tổ chức chạy khoảng 390 chuyến tàu, tương đương hơn 200.000 chỗ, cho các chuyến chiều TP HCM đi Hà Nội (10 ngày trước Tết) và chiều Hà Nội đi TP HCM (15 ngày sau Tết).

Những thông tin quan trọng

Hành khách mua vé qua website www.dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn hoặc tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; qua ứng dụng ví điện tử MoMo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay; app bán vé tàu trên thiết bị di động; qua Tổng đài bán vé Sài Gòn (19001520), Hà Nội (19000109)...

Vé tàu Tết Giáp Thìn: 1 ngày hết veo hơn 37.000 vé - Ảnh 2.

Bảng giờ tàu chạy luôn có đông người tới tra cứu

Theo ông Thái Văn Truyền, do chi phí nguyên liệu và một số chi phí khác tăng nên giá vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 tăng 1% - 4% so với năm trước tùy loại vé, loại tàu. Thời gian đi tàu ở chiều cao điểm thì giá vé cao nhất 2,95 triệu đồng/vé chặng Sài Gòn - Hà Nội, thấp nhất cùng chặng là 1,95 triệu đồng/vé. Vé cá nhân được đổi, trả trước khi tàu chạy 24 giờ trở lên, với vé tập thể là 48 giờ trở lên.


Theo THU HỒNG

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên