MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hội nhập sâu rộng nhưng sâu và rộng thế nào chưa rõ?

Đó là ý kiến phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng góp ý về công tác thông tin tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Bộ Công Thương vừa xây dựng đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó nêu 2 đối tượng chính hướng tới của đề án là cán bộ quản lý Nhà nước địa phương và doanh nghiệp.

Ngày 16-7, Bộ Công thương đã phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức tọa đàm lấy ý kiến cho đề án “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm hoàn thiện đề án trước khi trình chính phủ và ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Theo phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng bản thân lãnh đạo địa phương cũng nghe rất nhiều về câu chuyện hội nhập, các nội dung triển khai thường đề cập VN tham gia ngày càng sâu rộng vào kinh tế quốc tế, nhưng thực sự sâu thế nào, rộng ra sao thì không rõ vì thông tin về các hiệp định thương mại hiện nay còn chung chung, thiếu định hướng cụ thể.

"Hiện nay, VN đã đàm phán rất nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều quốc gia khác nhau, các thông tin tuyên truyền về các hiệp định này cần phải khái quát hơn, giúp địa phương hiểu được nội dung trước khi đàm phán, tiến độ và kết quả các đàm phán”, bà Hồng nói.

Nên thông tin để người dân hiểu về các hiệp định

Ở góc độ địa phương, TP.HCM cũng đã gửi nhiều văn bản lên Chính phủ đề nghị các bộ ngành quan tâm đến việc thông tin kịp thời cho địa phương chứ địa phương không thể am hiểu hết các hiệp định FTA.

Cùng ý kiến này, đại diện tỉnh Bình Dương cũng cho rằng dù tỉnh cũng đã triển khai nhiều hội thảo phổ cập thông tin cho doanh nghiệp nhưng đó là khi hiệp định đã xong.

Cơ quan thông tin nên có phương thức phổ biến ngắn gọn.

Chẳng hạn trước mắt có thể gạch đầu dòng, thống kê những nội dung cơ bản có tác động phổ biến đến số đông doanh nghiệp theo từng nhóm hàng, ngành nghề sau đó tổng hợp, đánh giá và đưa lên website.

Các hội thảo sẽ giải quyết vấn đề cụ thể hơn, doanh nghiệp nào quan tâm sâu thì sẽ tự tìm hiểu, làm như vậy sẽ giảm tải được công tác tuyên truyền.

 

Theo N.BÌNH

Tuổi trẻ

Trở lên trên