MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôm nay, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Sáng 6/4, Quốc hội nghe Tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Theo chương trình của kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII, Tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày.

Sau đó, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng. Trong chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ đọc báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến các đại biểu.

Việc bỏ phiếu kín cũng như biểu quyết thông qua miễn nhiệm đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ được thực hiện ngay sau đó. Kết quả biểu quyết cũng sẽ được công bố trong chiều cùng ngày.

Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua miễn nhiêm trong kỳ họp lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với vai trò là người đứng đầu Chính phủ được 9 năm 10 tháng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 67 tuổi, quê tại Cà Mau, từng tham gia công tác chiến đấu trong Quân đội, cách mạng, làm Trưởng ban cán bộ Bộ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Từ năm 1981, sau khi học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Kiên Giang. Năm 1995 ông ra Hà Nội đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 1997, ông trở thành Phó thủ tướng trẻ nhất bấy giờ ở tuổi 48 tuổi. Giai đoạn 1998-1999, ông kiêm nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước. Ông được phân công chỉ đạo khối Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành.

Năm 2006, ông được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất trong 20 năm.

Tại Đại hội Đảng XII hồi tháng 1 vừa qua, ông cùng 8 ủy viên Bộ Chính trị không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Trong chia sẻ tại phiên họp Chính phủ cuối cùng của nhiệm kỳ vào cuối tháng trước (ngày 26/3), Thủ tướng đã nói lời chia tay với các thành viên Chính phủ. Trong đó, ông gửi lời cảm ơn tới các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc, Văn phòng Chính phủ, các chuyên gia tư vấn, đã gắn bó, phục vụ để ông hoàn thành nhiệm vụ.

Ông chia sẻ, việc Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm cao nhất với Thủ tướng là kết quả, nỗ lực của toàn tập thể Chính phủ trong suốt gần 10 năm.

Cũng trong chiều ngày 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng mới. Việc bầu Thủ tướng sẽ diễn ra vào ngày 7/4 và Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Được biết, người được Trung ương giới thiệu kế nhiệm vị trí đứng đầu Chính phủ là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên