MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trương Đình Tuyển: Đàm phán TPP với Hoa Kỳ, đối tượng khó khăn nhất là Việt Nam

Xây dựng xã hội dân sự là một trong những nội dung đàm phán TPP, cũng là nội dung quan trọng trong cải cách thể chế của nước ta hiện nay.

Sáng nay, 29/4/2014, tại thành phố biển xinh đẹp Hạ Long diễn ra buổi thảo luận cuối cùng của Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2014. Ông Nguyễn Văn Giàu có lời chào mừng đặc biệt đối với sự có mặt của ông Trương Đình Tuyển, người đã không thể tham gia Diễn đàn kinh tế mùa thu năm ngoái. Ông Trương Đình Tuyển sẽ có tham luận trong buổi sáng hôm nay.

Sáng nay, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, làm chủ tọa buổi thảo luận.

Vừa trở về từ Washington DC sau khi đàm phán với Hoa Kỳ về TPP, ông Trương Đình Tuyển thẳng thắn, trong đàm phán TPP với Hoa Kỳ, đối tượng khó khăn nhất chính là Việt Nam chúng ta, do chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế.

Về xã hội dân sự, Hoa Kỳ cực kỳ coi trọng. Ông Tuyển cho rằng, xã hội dân sự không chỉ tham gia vào quá trình phản biện xây dựng chính sách, mà còn có thể tham gia vào việc tố tụng dân sự. Đó cũng là một điểm mấu chốt trong việc cải cách thể chế của nước ta hiện nay.

Ngoài ra, về luật bản quyền, trong khi Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến quyền của chủ thể quyền, không coi trọng lợi ích cộng đồng, Việt Nam thì ngược lại.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận, chủ trương bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động,...là những nội dung đàm phán TPP, vẫn là mục tiêu hàng đầu của chúng ta trong thời điểm hiện nay. Việt Nam đang làm mọi cách để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, ông Trương Đình Tuyển nhấn mạnh.

Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên