MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam là “thỏi nam châm” thu hút đầu tư từ Singapore

Singapore tiếp tục dẫn đầu FDI vào Việt Nam. Ảnh minh họa.

Singapore tiếp tục dẫn đầu FDI vào Việt Nam. Ảnh minh họa.

Singapore - một quốc gia chỉ có 6 triệu dân nhưng đã 3 năm liên tiếp trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam.

Một tín hiệu khả quan là các nhà đầu tư vừa và nhỏ Singapore cũng rất quan tâm đến thị trường Việt Nam , không chỉ các "ông lớn" trong các ngành bất động sản, tài chính hay năng lượng.

Theo báo chí quốc tế, Việt Nam vẫn là "thỏi nam châm" thu hút đầu tư từ Singapore do tương đồng về độ mở thị trường, cùng chí hướng phát triển bền vững.

Reuters cũng cập nhật thoả thuận mới nhất phát triển chung về hợp tác đầu tư, xuất khẩu điện sang Singapore từ nguồn năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam giữa Tập đoàn Sembcorp và Petro Việt Nam. Đáng lưu ý, trong tháng đầu năm 2023, trong khi vốn FDI vào Việt Nam giảm gần 20%, các nhà đầu tư Singapore cũng kịp đổ vào Việt Nam 767,6 triệu USD, chiếm gần 64% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Ông Leif Schneider - Phó Chủ tịch Tiểu ban Pháp luật, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) cho biết: "Singapore có vị trí địa lý rất gần Việt Nam, hai nước là đối tác có cùng chí hướng trong các hiệp định thương mại tự do như RCEP, CPTPP, cùng có hiệp định thương mại tự do với EU".

Vậy điều gì ở thị trường Việt Nam hấp dẫn các đầu tư quốc tế thông qua Singapore như vậy?

"Nét tương đồng trong hội nhập giúp hai nước tạo ra khuôn khổ pháp lý đầy đủ, chính sách thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh song phương có hiệu quả.

Người Việt có tinh thần khởi nghiệp rất cao, khi các nhà đầu tư vừa và nhỏ Singapore vào Việt Nam, họ chính là những hòn đá nhỏ, lấp đầy những khoảng trống mà các hòn đá to là những công ty lớn, đa quốc gia đã vào Việt Nam. Từ đó làm tiền đề để Việt Nam có những doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh và trở thành những tập đoàn đa quốc gia tương lai", anh Joe Tan - Phó Chủ tịch điều hành, Sing-Viet Impact Ventures đánh giá.

Dù đầu tư từ chính doanh nghiệp Singapore, hay là công ty đa quốc gia thông qua Singapore để vào Việt Nam thì Việt Nam chắc chắn sẽ có cơ hội nâng cao trình độ đội ngũ lao động.

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên