MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam và Israel ký FTA, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Đây là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký kết với một nền kinh tế Trung Đông, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel (1993-2023).

Trong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Israel từ ngày 23-25/7, hôm qua (25/7), tại Tel Aviv, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc và quyết tâm đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu...

Việt Nam và Israel ký FTA, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 1.

Việt Nam và Israel ký FTA song phương (Ảnh: MOIT)

Sau hội đàm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) giữa Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat. Đây là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký kết với một nền kinh tế Trung Đông, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel (1993-2023).

Việc ký kết hiệp định VIFTA không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về chất trong quan hệ song phương, mà còn tạo khuôn khổ pháp lý và động lực mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện để hai bên gia tăng kim ngạch trao đổi thương mại song phương từ mức 2,2 tỷ đôla Mỹ năm 2022, lên mức 3 tỷ USD trong thời gian tới.

Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên đa dạng các lĩnh vực.

Tối 25/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác tới Cairo, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập. Theo lịch trình dự kiến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có cuộc làm việc với lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Ai Cập; Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia A rập (AL); gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập và dự Lễ kỷ niệm 60 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập (1963-2023).

Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên