MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao

04-02-2019 - 23:27 PM | Thị trường

Ngày cuối cùng của năm, dọc theo các tuyến đường ở “vương quốc quýt hồng” huyện Lai Vung (Đồng Tháp), chúng ta sẽ bắt gặp cảnh nhộn nhịp mua bán quýt chưng Tết.


 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 1.
 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 2.
 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 3.
 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 4.

Cảnh nhộn nhịp mua bán quýt trên tuyến tỉnh lộ ĐT.851

Nhìn những trái quýt chín ửng hồng làm cho một số người đi đường khó cưỡng lại, phải dừng xe để mua quýt về nhà chưng Tết.

 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 5.
 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 6.
 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 7.

Những trái quýt chín ửng hồng chưng Tết rất bắt mắt, khiến người đi đường ghé lại mua quýt hồng để chưng trong ngày Tết

Vụ quýt Tết năm nay, nhà vườn ở huyện Lai Vung trồng gặp nhiều khó khăn do cây bị chết vàng, dịch bệnh tấn công, thời tiết diễn biến bất thường,… đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Tuy nhiên, một số chủ vườn vẫn miệt mài chăm sóc để cố giữ lại một lượng quýt phục vụ thị trường.

 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 8.
 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 9.
 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 10.

Người đi đường lựa những trái quýt đẹp để về nhà chưng Tết

Đang ngồi bán quýt bên lề đường, bà Nguyễn Thị Tư nói với chúng tôi: "Gia đình tôi cũng như một số nhà vườn ở huyện Lai Vung, năm nay, trồng quýt gặp rất khó khăn. Năm nay, tôi chỉ giữ lại được một số cây cho trái bán vào mấy ngày Tết. Do thiếu hụt nguồn quýt cho thị trường Tết Nguyên đán nên bù lại bán được giá cao, kiếm chút đỉnh đón Tết".

 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 11.

Nguồn quýt Tết khan hiếm nên giá quýt hồng bán từ 35.000-40.000 đồng/kg, cao hơn so với năm ngoái

Ngoài ra, một số nhà vườn ở huyện Lai Vung giữ lại những cây quýt đầy trái để mở cửa bán vé, phục vụ khách du lịch tham quan trải nghiệm, chụp ảnh niệm.

 Vương quốc quýt hồng Lai Vung “hốt bạc” nhờ bán được giá cao  - Ảnh 12.

Du khách được tham quan trải nghiệm vườn quýt hồng nên thích thú ghi lại những khoảnh khắc

Có dịp đi ngang tuyến tỉnh lộ ĐT.851 đến địa bàn xã Long Hậu, xã Tân Thành, chuyên trồng quýt hồng của huyện Lai Vung, sẽ bắt gặp nhiều nhà vườn bày bán quýt ở hai bên lề đường.

Theo Nha Mân

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên