MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm thương mại 'ma' lớn nhất thế giới

06-03-2013 - 12:00 PM |

Trung tâm mua sắm phục vụ người dân Trung Quốc năm 2005 với kỳ vọng thu hút 100.000 khách/ngày nhưng giờ đây, Tân Nam chỉ là sân chơi quá khổ cho trẻ em sống quanh đó.

Tám năm sau ngày mở cửa, thiên đường mua sắm mà các nhà đầu tư Trung Quốc xây dựng với quy mô hàng đầu thế giới hoàn toàn vắng bóng kẻ bán người mua. Những cửa hàng trống trơn, những khu vui chơi đìu hiu, im ắng hay những tấm biển quảng cáo rơi rụng là toàn cảnh khu trung tâm thương mại đủ sức phục vụ 10 vạn người/ngày.

Lý do thứ 2 dẫn tới cảnh đìu hiu, hoang tàn của Tân Nam là do quá trình đô thị hóa nhanh của Trung Quốc cũng như các nhà đầu tư phát triển ồ ạt các dự án bất động sản mà không có cách tiếp cận chiến lược cũng như nghiên cứu thị trường cụ thể và yếu kém trong việc quảng cáo, tiếp thị.Một phần của tình cảnh này là do vị trí mà Tân Nam Trung Quốc được các nhà đầu tư chọn để xây dựng. 

Đông Quan là một thành phố công nghiệp và hầu hết trong số 10 triệu dân sống ở đây là lao động di cư, luôn phải giành giật với cuộc sống. “Những người đến đây sống và làm việc trong các nhà máy không có thời gian hay tiền bạc để đi mua sắm hay chơi những trò mạo hiểm”, Xiao, nhân viên trung tâm Tân Nam, Trung Quốc nhận định.

Trên thực tế, những trung tâm thương mại đìu hiu ở các “thành phố ma” của Trung Quốc không chỉ có riêng Tân Nam. Hiện tượng này đang trở nên phổ biến với số lượng cơ sở hạ tầng, khu dân cư và thương mại không có người sinh sống đang ngày càng xuất hiện nhiều trên khắp quốc gia đông dân nhất hành tinh.

Sự bùng nổ tiền vay để kích thích nền kinh tế hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn tới sự phát triển hàng loạt của những khu thương mại và nhà ở, tới mức không ít trong số đó không có người tới sống. Nó là nguyên nhân tạo ra hàng loạt thành phố ma, với chỉ lác đác một vài người dân. Người giàu không muốn tới sống trong khi người có nhu cầu thực sự lại thiếu tiền mua là nguyên nhân khiến những tòa cao ốc hiện đại bị bỏ trống trong nhiều năm qua.

Những công trình xây dựng đang xuống cấp sau 8 năm bị bỏ quên.
Người dân sống quanh đó coi khu thương mại là nơi vui chơi, giải trí bởi có rất ít hoạt động kinh doanh buôn bán ở nơi đây.
Một vài cửa hàng, rạp chiếu phim vẫn cố gắng duy trì hoạt động dù gần như không có khách.
Những khu vui chơi với mái che và hệ thống trò chơi hiện đại bậc nhất hoàn toàn im ắng, vắng lặng.
Toàn cảnh trung tâm thương mại Tân Nam.

Theo Hồng Duy

Zing/Infonet

tanhoa

Trở lên trên