MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cây ăn trái

“Vương quốc” cây ăn trái chủ động ứng phó khi trái cây rớt giá

“Vương quốc” cây ăn trái chủ động ứng phó khi trái cây rớt giá

18/02/2022 14:48

Tiền Giang có diện tích cây ăn quả lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, nhiều thời điểm đầu ra gặp khó khăn, nông dân thường bị thiệt thòi. Chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp và nhà vườn tỉnh Tiền Giang phải có giải pháp ứng phó trước thực trạng này.

10 năm chật vật tìm nguồn thu của bầu Đức: Sản phẩm chủ lực thay đổi liên tục từ cao su, mía, bò, trái cây giờ đây là nuôi heo

10 năm chật vật tìm nguồn thu của bầu Đức: Sản phẩm chủ lực thay đổi liên tục từ cao su, mía, bò, trái cây giờ đây là nuôi heo

05/08/2021 10:12

Tựu chung, biến động là điều hiển nhiên trong kinh doanh, đặc biệt giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn rủi ro tăng cao. Riêng HAGL, bối cảnh hiện nay áp lực nợ và dòng tiền đã tương đối được nới lỏng, kỳ vọng rằng định hướng mới của bầu Đức sẽ mang về quả ngọt lâu dài.

HAGL Agrico khẳng định hoạt động đã tinh gọn sau khi lỗ 2.400 tỷ năm trước, dự kiến 2020 lãi 556 tỷ đồng

HAGL Agrico khẳng định hoạt động đã tinh gọn sau khi lỗ 2.400 tỷ năm trước, dự kiến 2020 lãi 556 tỷ đồng

13/04/2020 16:10

Lên phương án khắc phục, HAGL Agrico cho biết năm 2019 đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, Công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay.

Nước mặn đến sớm uy hiếp hàng chục nghìn ha vườn cây ăn trái ở Bến Tre

Nước mặn đến sớm uy hiếp hàng chục nghìn ha vườn cây ăn trái ở Bến Tre

10/12/2019 15:39

Mấy ngày gần đây, gió thổi mạnh, triều cường dâng cao kéo theo nước mặn tràn vào đất liền uy hiếp hàng chục nghìn ha vườn cây ăn trái ở Bến Tre.

Nông dân trồng mía lỗ nặng

Nông dân trồng mía lỗ nặng

06/08/2018 07:01

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2017-2018, cả nước có 37 nhà máy đường (NMĐ) hoạt động, tổng diện tích mía được bao tiêu khoảng 25.000 ha, năng suất bình quân 66 tấn/ha, sản lượng mía ép hơn 15 triệu tấn, sản lượng đường khoảng 1,5 triệu tấn.

Phát triển cam sành trên đất lúa

Phát triển cam sành trên đất lúa

02/10/2017 17:36

Chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn là một lựa chọn của người nông dân. Hiện nay có nhiều mô hình, nhiều loại cây khác ngoài lúa đã được chuyển đổi. Một trong cây trồng được Vĩnh Long lựa chọn là cây cam sành, bởi loại cây này đã quá quen với người dân nơi đây và hiệu quả kinh tế cao.

Giá ca cao ổn định hơn trái cây

Giá ca cao ổn định hơn trái cây

07/08/2014 11:08

Ca cao trồng xen trong vườn dừa, giá trị sản xuất bình quân đạt 90 triệu đ/ha/năm, cho lợi nhuận 65 triệu đồng.

Đổ nợ vì cá rô đầu vuông

Đổ nợ vì cá rô đầu vuông

23/06/2014 07:52

Thêm một loại thủy sản được đánh giá là tiềm năng nhưng đang khiến người nuôi khốn đốn

Cấm nuôi sâu gạo: Chỉ mới kiểm tra, nhắc nhở

Cấm nuôi sâu gạo: Chỉ mới kiểm tra, nhắc nhở

07/06/2014 10:28

Liên quan đến việc cấm nuôi sâu gạo hay sâu superworm, một số tỉnh, thành cho biết chỉ mới kiểm tra và nhắc nhở các hộ nuôi chứ chưa xử phạt theo quy định

Nguy cơ từ việc nuôi sâu Superworm

Nguy cơ từ việc nuôi sâu Superworm

28/05/2014 11:31

Nhiều hộ dân ở Vĩnh Long đang nuôi sâu Superworm bán cho những người nuôi chim, cá mà không hề biết về nguy cơ gây hại của nó.

Trái cây ĐBSCL: Cần tính toán trồng rải vụ

Trái cây ĐBSCL: Cần tính toán trồng rải vụ

16/04/2014 13:30

Các nhà vườn ĐBSCL nên điều tiết mùa vụ tránh cho trái nhiều vào tháng 6, 7, còn lại nên tập trung vào các tháng mùa khô thì sẽ ít bị trái cây miền Bắc và TQ cạnh tranh hơn.

Thiếu chuối để xuất khẩu

Thiếu chuối để xuất khẩu

01/04/2014 14:25

Từ đầu năm 2014, các thị trường Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc và nhiều nước Đông Âu bất ngờ gia tăng nhập khẩu chuối của VN. Thậm chí, giá chuối thu mua tại vườn tăng hơn 20% mà vẫn không đủ hàng để xuất khẩu.

Trở lên trên