MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chứng chỉ ngoại ngữ

Vụ tạm hoãn thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Phải đặt quyền lợi thí sinh lên trên hết

Vụ tạm hoãn thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Phải đặt quyền lợi thí sinh lên trên hết

12/11/2022 14:49

Nhiều chuyên gia khẳng định như vậy trước việc thông tư 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có hiệu lực khiến hàng loạt kỳ thi phải tạm hoãn.

Chuyên gia giáo dục: "Đừng thần thánh hóa chứng chỉ IELTS, điểm 8.0 hay 9.0 chưa có gì để tự hào"

Chuyên gia giáo dục: "Đừng thần thánh hóa chứng chỉ IELTS, điểm 8.0 hay 9.0 chưa có gì để tự hào"

12/11/2022 13:15

Theo chuyên gia giáo dục Ngô Huy Tâm, mỗi người nên xây dựng cho mình một lộ trình học tập riêng để thể hiện năng lực của bản thân qua hồ sơ trong bối cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như hiện nay.

Việt Nam thông báo hoãn, người học tìm đến các nước trong khu vực để đăng ký thi IELTS

Việt Nam thông báo hoãn, người học tìm đến các nước trong khu vực để đăng ký thi IELTS

11/11/2022 15:05

Các diễn đàn trên mạng hiện đang "dậy sóng" với thông tin các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS bỗng dưng tạm hoãn khiến nhiều người lỡ mất các kế hoạch quan trọng.

Một chứng chỉ ngoại ngữ của Hội đồng Anh được Bộ GD&ĐT cấp phép thi trở lại

Một chứng chỉ ngoại ngữ của Hội đồng Anh được Bộ GD&ĐT cấp phép thi trở lại

11/11/2022 14:08

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT sáng 11/11, Hội đồng Anh được tổ chức thi Aptis trở lại.

Hội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi IELTS

Hội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi IELTS

10/11/2022 09:04

Tối 9-11, nhiều thí sinh dự thi IELTS đã nhận được thư điện tử cho biết sẽ hoãn kỳ thi cho đến khi có thông báo mới.

Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam

Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam

12/09/2022 14:31

Là một chứng chỉ ngoại ngữ song IELTS được nhận xét không hề dễ dàng khi chỉ có vài người đạt được điểm tuyệt đối.

Chính sách tiền lương, công chức, viên chức mới nhất

Chính sách tiền lương, công chức, viên chức mới nhất

18/08/2022 09:23

Nhiều chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 8-2022.

Bộ Nội vụ đề nghị bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Nội vụ đề nghị bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

28/10/2021 14:05

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

Cắt giảm văn bằng, chứng chỉ: Giảm tiêu cực cho xã hội

Cắt giảm văn bằng, chứng chỉ: Giảm tiêu cực cho xã hội

31/07/2021 09:50

Theo chuyên gia, về mặt xã hội, giảm chứng chỉ với công chức, viên chức cũng làm triệt tiêu những tiêu cực phát sinh như tội phạm làm giả bằng cấp, cơ sở đào tạo "mua bán" bằng cấp…

Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính

Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính

13/06/2021 16:06

Từ ngày 1/8 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức

Đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức

01/06/2021 17:37

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 2499/BNV-CCVC gửi Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Từ 12/02/2020, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp theo tiêu chuẩn mới

Từ 12/02/2020, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp theo tiêu chuẩn mới

05/02/2020 11:28

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2020.

Không quy định tuổi bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp

Không quy định tuổi bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp

17/01/2020 11:03

Theo thông tư 10/2019 không còn quy định tuổi bổ nhiệm với chức danh Giám đốc Sở Tư pháp lần đầu là không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ như tại quyết định 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006.

Việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ như thế nào sau khi chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C bị "khai tử"?

Việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ như thế nào sau khi chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C bị "khai tử"?

01/12/2019 10:43

Những quy định cũng như các loại hình bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian qua gây không ít khó khăn cho những người đang sử dụng các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ này để thi hoặc xét tuyển vào các cơ quan nhà nước, đơn vị hay trong quá trình nâng hạng, chuyển ngạch công chức viên chức.

Bộ GD-ĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD-ĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ

29/11/2019 08:35

Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Bộ trưởng Nội vụ: Người Kinh biết tiếng dân tộc được coi là biết ngoại ngữ, người dân tộc biết tiếng Kinh thì sao?

Bộ trưởng Nội vụ: Người Kinh biết tiếng dân tộc được coi là biết ngoại ngữ, người dân tộc biết tiếng Kinh thì sao?

07/11/2019 16:25

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong quá trình đào tạo cán bộ người dân tộc, cần lưu ý những điểm: nếu cán bộ làm việc với người dân tộc nào mà biết tiếng dân tộc đó thì có thể không cần chứng chỉ ngoại ngữ.

Cựu cố vấn cao cấp của Tổng thống Barack Obama tiết lộ bí quyết giúp bạn sở hữu bản sơ yếu lý lịch ấn tượng: Sự độc đáo chính là chìa khóa

Cựu cố vấn cao cấp của Tổng thống Barack Obama tiết lộ bí quyết giúp bạn sở hữu bản sơ yếu lý lịch ấn tượng: Sự độc đáo chính là chìa khóa

01/11/2019 02:57

Chính trị gia Valerie Jarrett đã giữ vai trò lãnh đạo và quản lý trong suốt 4 thập kỷ ở các lĩnh vực như luật pháp, kinh doanh và chính trị. Do đó, bà biết rất rõ những yếu tố cần thiết để có thể giúp các ứng cử viên sở hữu bản sơ yếu lý lịch ấn tượng nhất.

Bình Định bổ nhiệm 55 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Bình Định bổ nhiệm 55 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

11/08/2019 07:48

Thanh tra Chính phủ dẫn kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ cho thấy trong kỳ kiểm tra, Bình Định có 55 trường hợp bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trở lên trên