MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ĐBQH khóa XIV

Phân bổ 198 ĐBQH Trung ương, giới thiệu được 197 người

Phân bổ 198 ĐBQH Trung ương, giới thiệu được 197 người

17/03/2016 09:51

Trong đó, có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 5 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.

Các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng viên ĐBQH khóa XIV

Các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng viên ĐBQH khóa XIV

11/03/2016 17:36

Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng, VKSNDTC, TANDTC, MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương… vừa tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.

100% cử tri Bộ Tài chính đề cử Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH khóa XIV

100% cử tri Bộ Tài chính đề cử Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH khóa XIV

11/03/2016 12:58

Chiều 9/3, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị cử tri của Bộ Tài chính để giới thiệu, nhận xét người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu 2 người ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu 2 người ứng cử ĐBQH khóa XIV

11/03/2016 11:27

Các đại biểu dự Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Phan Đình Trạc và ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV

Bộ Quốc phòng giới thiệu ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bộ Quốc phòng giới thiệu ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV

10/03/2016 11:40

Chiều 9/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

08/03/2016 23:05

2 người của cơ quan chuyên trách Ủy ban TW MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV là ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trần Thanh Mẫn…

Khối hành pháp có 18 "ghế" trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

Khối hành pháp có 18 "ghế" trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

07/03/2016 09:39

Nhiều ý kiến cho rằng nên giảm ĐBQH khối hành pháp, vì họ gánh nhiều việc quá. Tuy nhiên, một số cho rằng, họ là kênh cung cấp thông tin để làm luật sát thực tiễn

Trở lên trên