MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thảm hoạ động đất tại Myanmar: Ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 730 người bị thương

28-03-2025 - 13:51 PM | Tài chính quốc tế

Thông tin mới nhất về số trường hợp tử vong trong trận động đất ở Myanmar vừa được người đứng đầu chính quyền quân sự nước này công bố.

Thảm hoạ động đất tại Myanmar: Ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 730 người bị thương- Ảnh 1.

CNN dẫn tuyên bố của ông Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, cho biết ít nhất 144 người thiệt mạng và 730 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,7 độ tại nước này.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo của Myanmar cũng đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ hiếm hoi tới cộng đồng quốc tế để giúp khắc phục hậu quả của thảm kịch mà chính ông cảnh báo số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên.

"Tôi đã đích thân đến thăm một số địa điểm bị ảnh hưởng để đánh giá tình hình. Tôi muốn kêu gọi mọi người chung tay và hỗ trợ các nhiệm vụ cứu hộ đang diễn ra", ông Min Aung Hlaing nói trên truyền hình.

"Tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu hỗ trợ quốc tế. Tôi muốn gửi lời mời công khai đến bất kỳ tổ chức và quốc gia nào sẵn sàng đến và giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn trên đất nước chúng tôi", ông Min Aung Hlaing phát biểu và cho biết thêm Ấn Độ sẽ sớm cử đội hỗ trợ.

Theo nhà lãnh đạo này, ít nhất 96 người đã thiệt mạng ở Naypyidaw, miền trung Myanmar, và hàng chục người khác đã thiệt mạng ở nhiều nơi khác. Tối thiểu 732 trường hợp bị thương đã được xác nhận.

"Số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên", ông Min Aung Hlaing nói.

WHO hành động

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp để ứng phó với động đất tại Myanmar và đang huy động trung tâm hậu cần ở Dubai để chuẩn bị cung cấp vật tư y tế cho quốc gia Đông Nam Á.

“Chúng tôi kích hoạt trung tâm hậu cần của mình để dồn lực thu thập vật tư cấp cứu và những dụng cụ y tế như nẹp bởi chúng tôi dự đoán sẽ có rất, rất nhiều người bị thương cần được hỗ trợ”, bà Harris nói. Ngoài ra, WHO cũng tập trung vào việc đưa các loại thuốc thiết yếu tới Myanmar.

Theo người phát ngôn của WHO, kinh nghiệm của tổ chức này khi phải đối phó với trận động đất cường độ tương tự hồi năm 2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria có thể giúp ích lớn cho lần hành động này. Họ biết cần ưu tiên loại vật tư nào trước, loại nào sau.

WHO có một đơn vị đặc biệt để xử lý tình hình ở Myanmar, quốc gia đang trong chìm trong xung đột do giao tranh giữa quân đội và các nhóm phiến quân. Đơn vị này mới đây đã tiến hành đánh giá để xác định phương án tối ưu nhằm vận chuyển hàng viện trợ vào Myanmar - điều sẽ rất hữu ích cho hoạt động cứu trợ thiên tai.

Tin tích cực từ Thủ tướng Thái Lan

Dù tâm chấn trận động đất mạnh 7,7 độ nằm  ở Myanmar nhưng thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng gánh chịu những hậu quả nặng nề. Ít nhất một công trình cao 30 tầng đang xây dựng đã đổ sập hoàn toàn. Hàng chục công nhân xây dựng được cho đã mất tích.

“Bây giờ, mọi người có thể an toàn trở về nơi ở của mình. Những toà nhà có vấn đề đều là các công trình đang được xây dựng nên tính toàn vẹn của kết cấu và độ ổn định của tường mới đáng lo ngại”, bà Paetongtarn Shinawatra nói.

Thảm hoạ động đất tại Myanmar: Ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 730 người bị thương- Ảnh 2.

Theo nữ thủ tướng Thái Lan, có khoảng 12 dư chấn sau trận động đất nhưng không có nguy cơ xảy ra sóng thần vì tâm chấn nằm sâu trong đất liền. Các dư chấn không gây ra mối đe doạ đáng kể. Những toà nhà cao tầng bị hư hại nhẹ hoàn toàn đủ an toàn để người dân trở về.

Trước đó, Bangkok được tuyên bố là “vùng thảm hoạ” nên người dân được yêu cầu rời các toà nhà cao tầng. Ít nhất 3 trường hợp tử vong được ghi nhận và hàng chục người mất tích đều ở toà nhà đổ sập.

Myanmar đối diện tình cảnh khó khăn

Truyền thông Myanmar cho biết nhiều người thương vong trong thảm hoạ. Những người bị thương hiện đang nằm tại các bệnh viện ở Sagaing và Mandalay, hai thành phố không cách xa tâm chấn.

“Bệnh viện đang cần máu. Người dân hay liên hệ ngay với các bệnh viện để có thể hiến máu”, truyền thông nhà nước Myanmar kêu gọi.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết báo cáo ban đầu chỉ ra những “thiệt hại đáng kể” sau trận động đất mạnh 7,7 độ ở Myanmar. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở miền trung đất nước như Mandalay, Nay Phi Taw, Bago, Magway, Sagaing, Shan…. Tâm chấn động đất nằm ở khu vực Mandalay.

Ông Christina Powell, cán bộ phụ trách các vấn đề nhân đạo của OCHA, cho biết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ. Chúng tôi đang thu thập thông tin về những người bị ảnh hưởng, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nhu cầu nhân đạo cấp bách để hướng dẫn ứng phó”.

Thảm hoạ động đất tại Myanmar: Ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 730 người bị thương- Ảnh 3.

Một công trình bị phá huỷ tại Myanmar.

Trước đó, ít nhất 3 người được xác định đã chết trong vụ sập nhà thờ ở một thị trấn của Thành phố Taungoo, nằm cách 320km so với tâm chấn động đất. Chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố “tình trạng khẩn cấp” ở khu vực miền trung đất nước, bao gồm cả thành phố lớn thứ 2 là Mandalay và Naypyidaw – nơi được chọn làm thủ đô của chính quyền quân sự Myanmar.

Tại Thái Lan, ít nhất 3 trường hợp tử vong được xác nhận và 50 người khác bị thương khi một tòa nhà đang xây dựng ở thủ đô Bangkok đổ sập. Hiện tại, vẫn chưa xác định được số người mắc kẹt dù trước đó, một số thông tin cho rằng có 43 người bị vùi lấp.

Thống đốc Bangkok cho biết động đất mạnh đã khiến nhiều tòa cao ốc ở thủ đô Thái Lan bị hư hại. Tuy nhiên, con số chính xác chưa được thống kê. Ông đề nghị người dân nên cẩn trọng trước tình hình này.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan cũng chính thức tuyên bố Bangkok là “vùng thảm họa” nhằm triển khai những nỗ lực khắc phục thiệt hại nhanh chóng nhất.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất này có cường độ lên tới 7,7 độ, xảy ra ở Sagaing, Myanmar lúc 13h20 theo giờ địa phương. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 10 dặm (16km).

Thảm hoạ động đất tại Myanmar: Ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 730 người bị thương- Ảnh 4.

CNN dẫn lời một nhân chứng giấu tên, người đang sống ở Yangon, Myanmar mô tả: “Chúng tôi cảm thấy rung lắc trong khoảng 1 phút và sau đó chúng tôi vội vã lao khỏi các tòa nhà. Chúng tôi cũng thấy mọi người đang chạy ra. Động đất xảy ra bất ngờ và nó rất mạnh”.

Trong khi đó, tờ Time Now của Ấn Độ cho biết trận động đất này mạnh 7,2 độ. Rung chấn được cảm nhận ở các quốc gia xung quanh, bao gồm cả vùng thủ đô Delhi của nước này. Hiện chưa rõ thông tin về thiệt hại.

Ngay sau thông tin về trận động đất đầu tiên, USGS xác định một cơn dư chấn với cường độ lên tới 6,4 độ với tâm chấn nằm cách không xa trận động đất đầu tiên.

Thảm hoạ động đất tại Myanmar: Ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 730 người bị thương- Ảnh 5.

Tờ Hindustan Times cho biết rung lắc có thể cảm nhận được rõ ràng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo đó, người dân hốt hoảng chạy khỏi các tòa chung cư cao tầng và khách sạn ở trung tâm thành phố. Họ ở trên đường phố, tránh nắng dưới những bóng cây. Rung lắc mạnh tới mức một số hồ nước ở trên cao bắn nước ra ngoài.

Thảm hoạ động đất tại Myanmar: Ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 730 người bị thương- Ảnh 6.

Đây là bảng chỉ số MMI (Modified Mercalli Intensity) mô tả cường độ rung lắc của động đất.

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM