MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

GS nguyễn lân dũng

Từ tình yêu thương vô điều kiện đến bài học dạy con làm người, làm giàu của những ông bố nổi tiếng Việt Nam: Hãy đứng trên năng lực của chính mình!

Từ tình yêu thương vô điều kiện đến bài học dạy con làm người, làm giàu của những ông bố nổi tiếng Việt Nam: Hãy đứng trên năng lực của chính mình!

28/08/2020 09:40

Có người từng ví rằng, chuyện dạy con còn khó hơn gấp chục lần việc điều hành một doanh nghiệp. Mỗi người có một quan điểm về dạy con khác nhau, nhưng tựu chung, nhưng ông bố đều dành cho con tình yêu thương vô bờ bến và những bài học làm người độc lập, đứng vững trên đôi chân của chính mình.

GS Lân Dũng: "Tôi rất tiếc khi chuyển thiên nga khỏi Hồ Gươm nhưng chúng ta nên chờ"

GS Lân Dũng: "Tôi rất tiếc khi chuyển thiên nga khỏi Hồ Gươm nhưng chúng ta nên chờ"

06/02/2018 12:32

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng bày tỏ, việc một số người cho rằng, nếu không có rùa thì không được thả con khác như thiên nga xuống Hồ Gươm là suy nghĩ cực đoan.

Nếu cải tiến tiếng Việt, hàng triệu người dân phải đi học từ đầu

Nếu cải tiến tiếng Việt, hàng triệu người dân phải đi học từ đầu

28/11/2017 13:37

"Thử tưởng tượng nếu việc cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền được thực thi, hàng triệu người dân sẽ phải học lại từ đầu các cấu trúc ngữ pháp. Nghĩ đến điều đó thôi cũng thấy rõ là đề án này không thể áp dụng", GS Nguyễn Lân Dũng cho biết.

Lương ôsin cao hơn lương tiến sỹ học ở Mỹ: Vì sao?

Lương ôsin cao hơn lương tiến sỹ học ở Mỹ: Vì sao?

16/09/2016 14:11

Trong tham luận toạ đàm “Tiền lương tối thiểu và an sinh xã hội” diễn ra sáng nay, TS. Đặng Đức Đạm (Nguyên Viện Phó Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế TW) đã kể lại một câu chuyện thật mà như đùa, khi lương của tiến sỹ chẳng đủ để trả tiền thuê người giúp việc.

Đừng bỏ phiếu “cho xong”, không cần biết về ứng cử viên ĐBQH!

Đừng bỏ phiếu “cho xong”, không cần biết về ứng cử viên ĐBQH!

07/05/2016 08:32

Theo nhiều ý kiến, cử tri cần thể hiện quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử, tránh tình trạng bỏ phiếu “cho xong”, không cần biết về ứng cử viên ĐBQH là ai…

Trở lên trên